Gia đình bệnh binh Bùi Xuân ẻn, xóm Quáng Trong, xã Đông Phong (Cao Phong) phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.
(HBĐT) - Cùng cán bộ Phòng LĐ - TB&XH huyện Cao Phong chúng tôi đến thăm gia đình bệnh binh Bùi Xuân Ẻn, xóm Quáng Trong, xã Đông Phong là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế.
Ông Bùi Xuân ẻn tâm sự: Năm 1975 theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi nhập ngũ tham gia chiến đấu tại các chiến trường miền Nam, Campuchia, biên giới phía Bắc rồiứ bị thương được công nhận là bệnh binh loại 2 suy giảm 61% sức khỏe. Tuy nhiên khắc sâu lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế” tôi luôn chủ động tìm cách phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác xã hội như: ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, CCB, NCT... Gia đình trồng 7.000 m2 mía, 3.000 m2 cam, nuôi 50 - 60 con gà, 2 ao cá, nuôi lợn nái và lợn thương phẩm... Hàng năm, vào các dịp lễ, tết chính quyền xã đến thăm hỏi, động viên gia đình, tạo điều kiện cho ông đi khám chữa bệnh; hỗ trợ về cây, con giống, kỹ thuật chăm sóc. Đoàn thanh niên xã thường xuyên giúp gia đình ngày công phát cỏ cam, vun mía. Qua đó động viên gia đình vươn lên phát triển kinh tế, có thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.
Trao đổi về công tác chăm sóc người có công, đồng chí Phạm Thanh Trưởng, Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Cao Phong cho biết: Trên địa bàn huyện có nhiều gia đình người có công là những điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Hiện nay, toàn huyện có 534 trường hợp đang được nhận trợ cấp hàng tháng; 84 thương binh, 39 bệnh binh, 78 tuất liệt sĩ, 15 tuất thương bệnh binh, 14 tuất chất độc hóa học, 285 đối tượng hóa học và các đối tượng khác. Trong nhiều năm qua, công tác chăm sóc người có công được huyện Cao Phong quan tâm và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Huyện đã thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Huyện cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Vận động quỹ đền ơn - đáp nghĩa, sửa chữa nhà, chăm sóc thân nhân liệt sĩ già yếu neo đơn, giúp đỡ con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh nặng, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Những việc làm đó góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, huyện đã trao 5 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 2 triệu đồng. Hỗ trợ sửa chữa 5 nhà ở cho hộ người có công. 100% người có công được cấp thẻ BHYT; khám và cấp thuốc bổ cho 500 cụ. Người có công được tạo điều kiện thuận lợi khám bệnh ở tuyến huyện.
Huyện cũng đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế gia đình có công. Bằng việc hướng dẫn các gia đình chuyển đổi cây trồng giá trị kinh tế thấp sang trồng cây cam đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Quan tâm cung cấp cây giống, phân bón, kỹ thuật chăm sóc, hỗ trợ ngày công, góp phần cải thiện mức sống của các gia đình chính sách, gia đình có công. Hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7, huyện đã lên kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công. Tăng cường vận động các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa. Từ nguồn quỹ này góp phần hỗ trợ, chia sẻ, động viên thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng người có công trên địa bàn 2 xã Bình Thanh, Thung Nai. Tối 26/7 huyệnừ tổ chức thắp nến tri ân để tưởng nhớ công ơn to lớn đến những người đã hi sinh cho Tổ quốc.
Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc người có công với cách mạng, đến nay, 91,2% gia đình chính sách, gia đình người có công trong toàn huyện có mức sống trung bình trở lên. 100% xã, thị trấn thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công.
Thu Thủy