Gia đình thương binh Nguyễn Xuân Sinh, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy)   phát triển mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi trên diện tích 7.000 m2, thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm. ảnh: ông Sinh chăm sóc vườn ổi lê chuẩn bị thu hoạch.

Gia đình thương binh Nguyễn Xuân Sinh, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) phát triển mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi trên diện tích 7.000 m2, thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm. ảnh: ông Sinh chăm sóc vườn ổi lê chuẩn bị thu hoạch.

(HBĐT) - Những ngày tháng 7, cùng với cả nước, huyện Lạc Thủy tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ, hộ chính sách, người có công với cách mạng.

 

Đồng chí Bùi Đức Thuận, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Lạc Thủy cho biết: Huyện hiện có gần 900 gia đình chính sách, trong đó có 314 liệt sĩ, 142 thương binh, 121 bệnh binh, 305 người nhiễm chất độc da cam và 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ cuối tháng 6, phòng LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch về xây dựng quỹ đền ơn - đáp nghĩa và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh - liệt sĩ. BCĐ chăm sóc người có công huyện đã rà soát lại các gia đình chính sách, người có công còn khó khăn về nhà ở để có kế hoạch tu sửa theo Quyết định số 22 của Chính phủ. Các đoàn thể như Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn thanh niên, học sinh các nhà trường... đăng ký các phần việc như: dọn vệ sinh, chăm lo nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên,    tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ... Trong dịp này, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức thắp nến tri ân, cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện.

 

Trong những năm qua, huyện Lạc Thủy đã huy động sức mạnh của toàn dân, lực lượng xã hội tri ân sâu sắc người có công với nước bằng cả tấm lòng, trách nhiệm và những việc làm thiết thực. Nhiều phong trào tình nghĩa được duy trì và nhân rộng như: chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, xây dựng nhà tình nghĩa, tu sửa nghĩa trang, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách. Có chính sách ưu đãi cho hộ chính sách vay vốn phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao mức sống người có công. Hiện nay, các hộ người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện đều có mức sống bằng và cao hơn mức sống bình quân chung của huyện. Tuy nhiên, huyện Lạc Thủy có 214 hộ chính sách khó khăn cần phải tu sửa lại nhà ở. Trong năm 2015, huyện đã cấp 10 nhà cho hộ chính sách, hiện còn 204 hộ khó khăn cần cấp nhà. Theo kế hoạch, trong năm 2016, huyện tiếp tục phối hợp tu sửa, xây mới nhà cho các hộ chính sách đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

 

Đồng chí Đỗ Đức Tuyển, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: Là xã có số người hiện đang được hưởng trợ cấp lớn, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xã bằng nhiều việc làm thiết thực, luôn quan tâm, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Hiện nay, 100% gia đình chính sách đều có mức sống ngang bằng và cao hơn mức bình quân chung của xã và không có hộ nghèo hoặc cận nghèo. Hàng năm, xã đều tổ chức gặp mặt, liên hoan, tặng quà các đối tượng chính sách 2 lần (vào dịp cuối năm và 27/7). Bên cạnh đó, xã vận động xây dựng quỹ đền ơn - đáp nghĩa, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà khi ốm đau và thành lập ban lễ tang cấp xã để tổ chức tang lễ cho các đối tượng chính sách khi qua đời.

 

Trong thời gian tới, huyện Lạc Thủy tiếp tục động viên, chăm sóc người có công, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

 

 

 

                                                                   Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục