(HBĐT) - Trong 2 ngày 8 – 9/9, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện Kim Bôi và 168 đại biểu, đại diện cho trên 17 nghìn hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong huyện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, CVĐ và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; từng bước thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ. Đặc biệt, các cấp Hội quan tâm đến các hoạt động nâng cao trình độ nhận thức, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ, trẻ em… nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ. Trong nhiệm kỳ, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các phong trào thi đua (trong đó 86% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn). Trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã thực hành “làm theo” nghiêm túc, hiệu quả bằng nhiều hình thức như: thành lập 197 “Hũ gạo tiết kiệm”, ống tiền tiết kiệm, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng, giúp 14.722 lượt hội viên khó khăn vay. Thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” có 15.119 hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện tốt 8 nội dung CVĐ (có trên 70% số hộ đạt 8 nội dung). Ngoài ra, các cấp Hội thành lập được 105 tổ vay vốn xoay vòng xây nhà tiêu hợp vệ sinh; xây mới 4.859 nhà tiêu hợp vệ sinh… Đặc biệt, các cấp Hội trong huyện chú trọng việc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. Trong nhiệm kỳ các cấp Hội duy trì và thành lập mới 67 mô hình phát triển kinh tế đem lại thu nhập cao, giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động nữ; quản lý 1,5 tỷ đồng vốn dự án Childfund; nhận ủy thác với ngân hàng CSXH trên 101,4 tỷ đồng cho 4.931 hộ phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh; xây mới 16 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo…

 

 

BCH Hội LHPN huyện Kim Bôi khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội.

 

Cùng với đó, các cấp Hội nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tích cực giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ngành, các tổ chức dự án nhằm huy động nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động của Hội, tạo động lực cho cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy vai trò, sáng tạo. Thông qua các hoạt động, trình độ, năng lực của cán bộ, hội viên phụ nữ ngày càng được nâng lên. Bộ máy tổ chức Hội được củng cố, nâng cao chất lượng. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cấp ngày càng tăng và tích cực tham gia vào nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN các cấp tập trung thực hiện các mục tiêu tổng quát như: Đoàn kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ các cấp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua, CVĐ và nhiệm vụ trọng tâm của Hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của phụ nữ…

 

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 31 đồng chí; bầu 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên.

 

                                                                                      

 

                                                                             H.D

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục