(HBĐT) - Xã Xăm Khòe (Mai Châu) có 188 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ, bao gồm 1 chi bộ cơ quan, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 10 chi bộ thôn. Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, Đảng ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt việc quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho CB, ĐV và nhân dân.

 

 

Ngay sau khi thu hoạch mướp đắng, gia đình ông Ngần Văn Trúc, xóm Sun, xã Xăm Khòe (Mai Châu) trồng hơn 700 m2 dưa chuột.

 

Đồng chí Hà Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Xăm Khòe cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; chất lượng TCCS Đảng và đảng viên; khai thác tiềm năng, thế mạnh của xã nhằm chủ động, sáng tạo trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, Xăm Khòe xác định mục tiêu trước mắt là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân”.

 

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình hành động cụ thể đến 15/15 chi bộ. Các chi bộ dựa vào điều kiện thực tế từng đơn vị, thôn, xóm để triển khai chương trình hành động phù hợp. Đảng ủy xã đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CB, ĐV; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CB, ĐV, nhất là người đứng đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua ở địa phương.

 

Bên cạnh đó, hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, Đảng ủy đã phân công cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ, thường xuyên dự họp sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, Đảng ủy xã hướng tới trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với 80% là cán bộ trẻ, 100% cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, tạo sự đồng thuận cao giữa CB, ĐV và nhân dân.

 

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 21,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2-3%/năm, nâng cao giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ… Đảng ủy xã đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề về “chuyển đổi cơ cấu cây trồng”, “xây dựng NTM”… Chỉ đạo các xóm tập trung sản xuất, duy trì nước tưới đầy đủ cho các loại cây trồng; gieo cấy lúa đúng khung thời vụ; thay đổi tập quán canh tác, tích cực đưa các giống mới vào sản xuất. Theo đó, nhân dân đã chuyển diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây lấy hạt như mướp đắng, lạc, dưa chuột, đậu tương, rau, đậu các loại, cây mía, tiêu biểu ở các xóm Te, Xuân Tiến, Sun, Khòe, Khu. Đến nay, toàn xã có 5,5 ha trồng mướp đắng cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha; 25 ha trồng lạc và đậu tương, 8 ha trồng mía, 16 ha rau, đậu các loại; 4 ha trồng gấc lấy hạt và ớt tiêu;… Bên cạnh đó, người dân đã tích cực đổi mới phương thức chăn nuôi, áp dụng KH-KT, nhờ đó, tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp tăng lên. Hiện toàn xã duy trì gần 1.000 con trâu, bò, 1.200 con lợn, hơn 10.000 con gia cầm. Với lợi thế có tỉnh lộ 439 đi qua, xã đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, chiếm 35% tỷ trọng cơ cấu kinh tế toàn xã.

Mặc dù còn khá nhiều khó khăn nhưng xã Xăm Khòe đã nỗ lực hoàn thành 12 tiêu chí xây dựng NTM, trong đó có những tiêu chí khó như hộ nghèo, thủy lợi. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/năm (tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2011). Tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt trên 70%. Người dân hiến hàng nghìn m2 đất, tiêu biểu như các : Xuân Tiến, Bước, Sun, Pu, Nám. Xã phấn đấu cán đích NTM vào năm 2020 theo đúng lộ trình.

 

 

                                                                         

                                                                     Thanh Sơn

 

 

 

Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục