(HBĐT) - Sáng ngày 26/10, BCĐ thực hiện QCDC tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC năm 2016 tại sở TT&TT. Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ thực hiện QCDC tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 kết luận buổi làm việc tại sở TT&TT.

 

Năm 2016, Chi ủy và lãnh đạo sở đã tập trung chỉ đạo để nâng cao nhận thức cho CB, ĐV, CCVC trong cơ quan về thực hiện QCDC ở cơ sở .Từ đó, phát huy trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của CB, ĐV, CCVC, nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự giác, tự chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công.

 

Năm 2016, việc thực hiện QCDC trong hoạt động cơ quan Sở TT&TT đã đi vào nề nếp và ngày càng có hiệu quả; kịp thời tổ chức, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các văn bản của T.Ư, tỉnh tới 100% CB, CCVC trong cơ quan. BCĐ QCDC cơ quan thường xuyên được kiện toàn, duy trì và thực hiện công khai, đúng quy định những việc CB, VC được biết, được bàn, được KT-GS đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng; phát huy được trách nhiệm và quyền làm chủ của CB, CCVC trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan; có trách nhiệm đóng góp xây dựng và thực hiện QCDC, có tinh thần đoàn kết thống nhất trong cơ quan. Việc sử dụng kinh phí và tài sản của cơ quan đảm bảo đúng quy định và có các biện pháp cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lãnh đạo cơ quan kịp thời tiếp thu ý kiến đóng góp của CB, CCVC cơ quan, kịp thời rà soát, bổ sung, ban hành một số quy định của cơ quan phù hợp với tình hình thực tế. Trong năm, cử 11 lượt cán bộ, công chức đi nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ; luân chuyển 04 lãnh đạo cấp phòng. Chú trọng tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, vận động công chức, viên chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC; gắn với cải cách thủ tục hành chính, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.

 

Bên cạnh đó, cũng còn tồn tại hạn chế như một số CB, ĐV, CCVC chưa mạnh dạn, thẳng thắn trong tham gia đóng góp ý kiến vào việc thực hiện QCDC cơ quan do còn hiện tượng nể nang trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. BCĐ thực hiện QCDC đôi lúc còn bị động, chưa chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ do các thành viên trong BCĐ kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của BCĐ.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ thực hiện QCDC tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của sở TT&TT về thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016. Đồng thời, đề nghị: Trong thời gian tới, sở TT&TT cần tiếp tục hoàn thiện những số liệu, thông tin còn thiếu trong báo cáo; tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của T.Ư, tỉnh trong các cuộc họp cơ quan đến toàn thể CB, CCVC; nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở bằng cách gắn việc thực hiện QCDC với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu; rà soát các văn bản chuẩn bị ban hành; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan và tổ chức.

 

 

                                                                          Thanh Sơn

 

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục