(HBĐT) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” do T.ư Hội NCT Việt Nam phát động, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội NCT xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn đã tích cực hưởng ứng tham gia. Thông qua phong trào, đã phát huy tốt vai trò nêu gương sáng của NCT trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Điểm nổi bật của Hội NCT xã Phúc Tiến là nêu gương sáng trong phong trào thi đua xây dựng NTM, phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: BCH Hội NCT xã đã tổ chức bàn chuyên đề về công tác Hội gắn với tham gia xây dựng NTM. Đồng thời hướng công tác Hội vào những hoạt động tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM.

 

Không dừng lại với việc tuyên truyền, vận động thông thường, hội viên NCT xã đã thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất và chung sức xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể. Để hoàn thành tiêu chí giao thông trong năm 2015, xã Phúc Tiến đã nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp đảm bảo giao thông cho nhân dân; đăng ký và làm đường bê tông nông thôn, giao thông nội đồng…

 

 Chung tay cùng cộng đồng, nhiều cán bộ, hội viên NCT đã tự nguyện góp công, góp của, hiến đất làm đường giao thông, đồng thời vận động con cháu tích cực tham gia. Nhờ vậy, nhiều tuyến đường liên thôn, đường nội đồng của xã đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân. Ngoài tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM, hội viên NCT xã đã tích cực vận động con cháu giao đất cho dự án đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình đi qua địa phận xã.

 

Phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm, nhiều hội viên NCT xã Phúc Tiến xây dựng thành công mô hình kinh tế mới. Hiện nay, toàn xã có 15% trong tổng số gần 300 hội viên NCT tiếp tục tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình. Tiêu biểu là các mô hình về phát triển chăn nuôi lợn quy mô lớn kết hợp với kinh tế đồi rừng của hội viên NCT chi hội Đoàn Kết I, Đoàn Kết II. Mô hình trồng cây ăn quả, cây đặc sản của hội viên NCT chi hội Mon… Với những nỗ lực của mình, hội viên NCT xã vận động con cháu, gia đình áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, mạnh dạn đưa nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện nay, toàn xã không còn gia đình hội viên NCT thuộc diện hộ nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội và hoàn thành một số tiêu chí về xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các chi hội đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các quy ước, hương ước của làng văn hóa, phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa theo các tiêu chí đã đề ra.

 

                                                                                             

                                                                             P.L

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục