(HBĐT) - Ngày 9/11, tại Hòa Bình, Hội CCB Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban thi đua lần thứ 8 cụm thi đua số 4 gồm Hội CCB 9 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng. Đến dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam, Thiếu tướng Đinh Xuân Ứng, Phó Chủ nhiệm quân khu 3; Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy và đại diện Hội CCB của 9 tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 4.

 

  

                                              Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2016, các Hội CCB trong cụm đã phát động nhiều phong trào thi đua và thu được hiệu quả tích cực. Cụ thể như tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Cán bộ, hội viên Hội CCB tham gia ứng cử HĐND các cấp, nhất là ở cơ sở chiếm từ 35-45% tổng số ứng cử viên. Kết quả, số CCB trúng cử HĐND các cấp chiếm 80% trên tổng số ứng cử viên là hội viên Hội CCB.

 

Hội CCB các tỉnh trong cụm đã tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM; nhiều tỉnh Hội đã vận động hội viên hiến đất đất làm đường, điển hình Hội CCB tỉnh Hải Dương đã hiến 25.685m2 đất; Tỉnh hội Hòa Bình, Hội CCB huyện Kim Bôi với 50 hội viên hiến 1.120m2 đất. Phong trào thi đua “ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên được đông đảo thành viên hội CCB trong cụm hưởng ứng.

 

Ngoài ra, các cấp hội tích cực quyên góp ủng hộ cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn như CCB TP Hải Phòng đã quyên góp được 7.400 suất quà trị giá 1,448 tỷ đồng, tỉnh Hội Thái Bình tặng 929 suất quà trị giá 1,932 tỷ đồng…Hội CCB các tỉnh trong cụm đã làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, phát triển hội viên mới.

 

Tại hội nghị, cụm xác định một số nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua trọng tâm trong năm 2017: Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng và đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Hội CCB các tỉnh, thành phố phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xóa nghèo cho các hội viên Hội  CCB.

 

                                                      Thu Thủy

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục