Ngày 11.1.2017, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Được sự uỷ quyền, đồng chí  Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho chủ tịch LĐLĐ thành phố Hòa Bình.      

Toàn tỉnh hiện có gần 83.700 lao động, trong đó 57.296 đoàn viên công đoàn thuộc 1.350 công đoàn cơ sở. Năm 2016, hoạt động công đoàn trong tỉnh có nhiều chuyển biến, hướng mạnh về cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động; cùng các cấp, ngành kịp thời giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Từ đó nâng cao lòng tin và là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn các cấp chủ động, sáng tạo trong tổ chức các nhiệm vụ, tập trung chăm lo, giải quyết việc làm cho người lao động; cùng Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể CT-XH tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được quan tâm. Trong năm, các cấp công đoàn đã động viên đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hiện thiết thực vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động… 

Lãnh đạo Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh.                                                                 

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Hòa Bình và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII, các cấp công đoàn tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng “ vì lợi ích đoàn viên”, tập  trung tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình với Tổ chức Công đoàn, đồng thời giúp người lao động găn bó hơn nữa với Doanh nghiệp, hỗ trợ các Doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng Luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước... nhất là những Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các điển hình cá nhân, tập thể lao động giỏi, lao động sáng tạo, lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp. Đẩy mạnh triển khai xây dựng các thiết chế công đoàn, chăm lo thiết thực đời sống NLĐ. Tổ chức tốt Tết xum vầy nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và  Tháng công nhân 2017, gắn chặt hoạt động công đoàn với lợi ích đoàn viên, tôn vinh lao động giỏi. Tham gia giám sát các chế độ chính sách để đảm bảo quyền và lợi ích cho đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Bùi Tiến Lực Chủ tich LĐLĐ tỉnh, trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2017.                        

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đạt được của các cấp công đoàn trong năm. Đồng chí đề nghị trong năm 2017, Công đoàn các cấp tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó tập trung chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, người lao động trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; quan tâm công tác xây dựng đời sống văn hóa, phúc lợi xã hội cho CB, CNLĐ trong các KCN; quan tâm vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động, an toàn lao động; tiếp tục làm rõ những nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại… 

Tại hội nghị, 01 cá nhân thuộc LĐLĐ thành phố Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh, tặng bằng khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân. LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 44 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

          Minh Tuấn

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục