(HBĐT) - Ngày 18/1, Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Khăm Phỉu Vông Sạ Vặn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình nhân dịp xuân Đinh Dậu.

 

Tại buổi tiếp, đồng chí Khăm Phỉu Vông Sạ Vặn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn đã ôn lại mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết giữa tỉnh Hủa Phăn và tỉnh ta. Thay mặt cán bộ, nhân dân tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Khăm Phỉu Vông Sạ Vặn đã bày tò sự cảm ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của cán bộ, nhân dân tỉnh Hòa Bình. Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, vạn sự như ý đến cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Đồng chí cũng thể hiện nguyện vọng về việc tiếp tục duy trì, củng cố và nâng tầm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa 2 tỉnh. Đồng chí mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhất là trong lĩnh vực y tế.

Đoàn công tác của tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm khu di tích lịch sử Quốc gia nơi diễn ra Đại hội II Đảng nhân dân Lào (trong khuôn viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh).

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn chuyến thăm và làm việc của đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin sơ bộ về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2016. Trong đó nhấn mạnh một số thành tựu quan trọng trong phát triển KT- XH, nâng cao đời sống an sinh xã hội cho người dân, đảm bảo QP-AN và nhất là tổ chức thành công một số sự kiện quan trọng của tỉnh. Thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ năm 2014 đã được ký kết giữa 2 tỉnh, đến nay, tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Hủa Phăn xây dựng, hoàn thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hủa Phăn. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, 2 tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá và hoàn thiện các nội dung trong Biên bản ghi nhớ đã ký kết.

 

Sau khi gặp gỡ, làm việc và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn đã thăm và làm việc tại di tích lịch sử Quốc gia nơi diễn ra Đại hội II Đảng nhân dân Lào (trong khuôn viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Khu di tích được tôn tạo có chiều rộng khoảng 20m, chiều dài 40m trên nền nhà cũ nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào. Nơi đây, dựng một tấm bia đá được lấy từ tỉnh Thanh Hóa nặng 37,8 tấn, dài 4m, cao 6m. Trên bia đá được khắc dòng chữ: "Nơi đây, tháng 12 năm 1971 đã diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào)” bằng 2 thứ tiếng Việt Nam và Lào.

Đồng chí Khăm Phỉu Vông Sạ Vặn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn (Lào) ghi sổ lưu niệm tại khu di tích lịch sử Quốc gia nơi diễn ra Đại hội II Đảng nhân dân Lào (trong khuôn viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh).

 

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Khăm Phỉu Vông Sạ Vặn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn đã chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình, nồng hậu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình; cảm ơn tỉnh Hòa Bình đã bảo vệ, gìn giữ di tích lịch sử nơi diễn ra sự kiện quan trọng Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn cũng đã gửi lời thăm hỏi, cm ơn đến các đồng chí cựu chiến binh và gia đình có người thân đã từng chiến đấu, hy sinh vì nước bạn Lào trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đồng thời bày tỏ mong muốn tình đoàn kết giữa tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Hòa Bình ngày càng được củng cố vững chắc; tạo đà cho hợp tác phát triển KT - XH.

 

 

                                                                                  

                                                               Hải Yến

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục