(HBĐT) - Năm 2016, Lạc Thủy là địa phương duy nhất trong tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, lịch sử 130 năm xây dựng và phát triển của tỉnh, huyện với hình thức thi “Rung chuông vàng”. Đây là cách thức giáo dục, tuyên truyền ĐV-TN linh hoạt và sáng tạo của Huyện Đoàn Lạc Thủy.

 

Xuất sắc vượt qua 130 thí sinh, đến từ 31 Đoàn cơ sở, trực thuộc, Quách Thị Hằng đến từ chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện đã giành giải nhất cuộc thi. Hằng cho biết: Khi nhận được kế hoạch từ Huyện Đoàn, BCH chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện đã phát động ĐV-TN tham gia nghiên cứu, tìm hiểu, biên soạn đề cương. Cuộc thi đã tạo không khí tìm hiểu say sưa trong ĐV-TN, những kiến thức có phần khô cứng dần dần được dung nạp, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, ĐV-TN thấm nhuần Nghị quyết của Đảng để vận dụng sáng tạo trong thực tiễn.

 

Năm 2016, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được BTV Huyện Đoàn Lạc Thủy đề ra là từng bước đổi mới, đa dạng các hình thức, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… cho thanh niên. Việc tuyên truyền không chỉ tập trung vào những đối tượng tiêu biểu, tích cực mà mở rộng đến thanh niên công nhân, thanh niên chậm tiến… tiến tới nâng cao về chất trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

 

 

ĐV-TN huyện Lạc Thủy tham gia làm sân chơi cho thiếu nhi tại trường tiểu học xã Thanh Nông.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bí thư Huyện Đoàn Lạc Thủy khẳng định: Tổ chức Đoàn là trường học XHCN của thanh niên. Do đó, chức năng giáo dục của Đoàn tạo môi trường đưa thanh niên vào các loại hình hoạt động và định hướng cho thanh niên tự giác rèn luyện. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Huyện Đoàn Lạc Thủy thường xuyên đổi mới công tác giáo dục phù hợp với thực tiễn, đặc thù tâm lý của thanh, thiếu niên. Cụ thể với phong trào Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, khối trường học đã phát động, tuyên truyền dưới hình thức hội thi, diễn đàn, hội trại; khối các cơ quan huyện triển khai gắn với công tác chuyên môn như tư vấn pháp luật, khám - cấp thuốc miễn phí, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em nghèo…

 

Với tư tưởng chỉ đạo đó đã tạo chuyển biến trong công tác tuyên truyền, giáo dục ĐV- TN huyện Lạc Thủy trên tất cả các mặt: chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức, lối sống. Huyện Đoàn đã tổ chức, phối hợp tổ chức hàng chục cuộc tuyên truyền, giáo dục với hàng trăm lượt ĐV-TN tham gia góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên. Minh họa cụ thể cho thực tế là năm 2016, Đảng bộ huyện Lạc Thủy kết nạp được trên 120 đảng viên thì có trên 85% trong độ tuổi thanh niên.

 

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục ĐV-TN trên địa bàn huyện Lạc Thủy vẫn còn những hạn chế nhất định. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm thẳng thắn nhìn nhận: Việc tuyên truyền, giáo dục thanh niên tại một số tổ chức Đoàn KDC hiệu quả chưa cao, nặng tính hình thức, không phù hợp với nhu cầu của ĐV-TN… trong khi đây lại là tổ chức gần gũi nhất với ĐV-TN. Trong thời gian tới, để khắc phục tình trạng này, Huyện Đoàn chủ trương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Khi đội ngũ này có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhuần nhuyễn kỹ năng, nghiệp vụ… chắc chắn sẽ tạo sức bật mới cho công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên. Bên cạnh đó, chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin của Đoàn trong định hướng, giáo dục thanh niên; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

 

 

                                                                                           H.Y

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục