(HBĐT) - Đồng chí Hồ Văn Tạo, Bí thư chi bộ xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) cho biết: Xóm Máy Giấy có diện tích trải dài 3 km, đan xen với xóm Đồng Sông của xã và xóm Tân Thành, xã Hợp Thành. Người dân trong xóm chủ yếu là cán bộ, người lao động của nhà máy Giấy Hoà Bình từ 20 tỉnh, thành trong cả nước tụ họp về đây. Trải qua 25 năm thành lập xóm, chi uỷ, chính quyền xóm luôn chú trọng lãnh đạo các đoàn thể, nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng chung sức cùng xây dựng xóm ngày càng phát triển, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, Máy Giấy là xóm có thu nhập bình quân đầu người cao nhất xã, đạt 28,5 triệu đồng/người/ năm, xóm còn 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, 9 năm liên tục xóm được công nhận làng văn hoá.

 

Năm 2016, toàn huyện có 85/85 KDC, 6.320/7.751 hộ gia đình đăng ký đạt KDC, gia đình văn hoá, kết quả bình xét cuối năm có 64 KDC được công nhận làng văn hoá (đạt 75,3%), 6.429 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá (đạt 83%). Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện khẳng định: Những năm qua, công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân là một trong những hoạt động được MTTQ các cấp toàn huyện chú trọng thực hiện, không ngừng đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân, thúc đẩy việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết ngay tại cơ sở và địa bàn dân cư. Đẩy mạnh tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” được 100% KDC tổ chức, qua đó, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhân dân ngày càng được phát huy, tạo sự đồng thuận, động lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào, CVĐ về giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn - đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư...

 

Nhân dân xóm Dủ, xã Yên Quang, Kỳ Sơn tham gia biểu diễn văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016.

 

MTTQ huyện thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, CVĐ do mặt trận  và các tổ chức thành viên phát động. Nổi bật như phong trào thi đua “Huyện Kỳ Sơn chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020” gắn với thực hiện tốt 5 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” hướng mạnh về cơ sở với mục tiêu không ngừng củng cố, phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Nhân dân hưởng ứng, tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, xây dựng KDC không có tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường. Nhiều hộ gia đình hiến đất góp công làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, chỉnh trang nhà cửa, tạo lập môi trường sống xanh -sạch - đẹp, đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 40 triệu đồng, số hộ nghèo còn 588 hộ, chiếm 6,75%. Đến nay, huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt 19 tiêu chí đang chờ thẩm định công nhận đạt chuẩn, 2 xã đạt 17 tiêu chí, 4 xã đạt từ 9 - 14 tiêu chí.

 

Tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân - tương ái sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được nhân rộng, phát huy mạnh mẽ. Trong năm qua, toàn huyện xây dựng Quỹ Vì người nghèo trên 262,7 triệu đồng, từ nguồn quỹ hỗ trợ xây mới, sửa chữa 13 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Hội Phụ nữ hỗ trợ xây dựng 2 nhà mái ấm tình thương. Hội Nông dân xây dựng 1 nhà mái ấm nông dân cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở… Trên địa bàn huyện hiện có 2 tôn giáo chính là công giáo và phật giáo, các giáo dân cư trú chủ yếu ở các xã Hợp Thành, Hợp Thịnh, Mông Hoá. Nhiều năm qua, chính sách đoàn kết, hoà hợp dân tộc, tôn giáo luôn được nhân dân trong huyện thực hiện hiệu quả, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện nhấn mạnh: Với sự hưởng ứng, đồng lòng của nhân dân, không phân biệt tầng lớp, tôn giáo, dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết là tiền đề quan trọng để ngày càng có nhiều hơn KDC, làng văn hoá, nhiều làng, KDC giữ vững nhiều năm liên tục đạt văn hoá. Đến nay, toàn huyện có 11 xóm, khu dân cư đạt làng văn hoá 11 năm liên tục như xóm Can - xã Độc Lập, các KDC 1, 2, 4, 5 - thị trấn Kỳ Sơn, các xóm Gò Dọi, Nội, Dụ 6 - xã Mông Hoá…; 4 xóm, KDC đạt 9 năm liên tục; 4 xóm đạt 8 năm liên tục, 18 xóm đạt từ 3 - 7 năm liên tục.

 

                                                                                Hà Thu

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục