Sau ba ngày làm việc, hôm qua (9-3), tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII họp phiên bế mạc. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể T.Ư và địa phương.

   Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII ra mắt

Đại hội báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của BCH T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XII. Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 31 ủy viên; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN khóa XI tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. BCH T.Ư Hội cũng đã bầu bốn Phó Chủ tịch Hội, gồm các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết.

Các đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thông qua bảy chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam và sự đóng góp của các cấp Hội phụ nữ với hoạt động của Mặt trận; đồng thời khẳng định: Hội là thành viên của Mặt trận, là tổ chức quan trọng và đóng góp tích cực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi hoạt động của Mặt trận đều dựa trên sự phối hợp với các tổ chức thành viên. Về hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc cần thường xuyên kết nối, đồng hành cùng phong trào của Mặt trận.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Đại hội đã dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng; quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong muốn, mỗi đại biểu trong đại hội, hội LHPN các cấp chủ động, khẩn trương triển khai, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt, cần quán triệt phương châm “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu”; tập trung đầu tư các nguồn lực cho cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao.

Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập, Đại hội kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam bằng những hành động thiết thực phát huy cao nhất truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong giai đoạn cách mạng mới, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, đóng góp vào quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Độc lập hạng nhì tặng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

* Ngay sau lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã chủ trì cuộc họp báo thông báo kết quả Đại hội và trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí về một số vấn đề như: công tác giám sát, phản biện xã hội; đào tạo hỗ trợ nghề cho phụ nữ khởi nghiệp; giải pháp thu hút hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động, phong trào của Hội…

* Tối cùng ngày, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình Nghệ thuật với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam - Những đóa hoa tô đẹp cho đời”, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dự.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với kết cấu ba phần: Tiếng vọng non sông; Theo ánh mặt trời; Những bông hoa trong vườn Bác, được lồng ghép hài hòa với các ca khúc cách mạng nổi tiếng và các phóng sự sinh động ca ngợi hình ảnh quê hương, đất nước và đặc biệt là tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Các tiết mục văn nghệ do Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội cùng các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài quân đội dàn dựng, biểu diễn

 

                                                         TheoNhandan

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục