Ngày 13-3, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên

Báo cáo Chủ tịch QH, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết: Năm 2016, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tỉnh Điện Biên có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,68% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách vượt dự toán, lần đầu tiên đạt số thu trên địa bàn hơn 1.000 tỷ đồng... 

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao và biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, điều kiện cơ sở vật chất cho phát triển kinh tế còn thiếu, chưa đồng bộ, trong khi tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Trước hết, Điện Biên có nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao, đặc biệt là tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch. Điện Biên Phủ là địa danh được cả thế giới biết đến. Công tác quy hoạch cần được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; đặc biệt tập trung vào quy hoạch các ngành có lợi thế cạnh tranh và có nhiều tiềm năng để phát triển như nông, lâm nghiệp, du lịch lịch sử, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh của một số loại đặc sản có tính cạnh tranh cao. Tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ, nâng cao hiệu quả phát triển rừng. 

Chủ tịch QH nhấn mạnh, tỉnh cần tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, tạo bước đột phá trong việc thu hút khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên. 

Tỉnh cần bám sát nghị quyết, chủ trương, đường lối, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc, vùng trung du miền núi phía bắc nói chung, Nghị quyết của QH về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tất cả những chính sách về an sinh xã hội đã ban hành; cần phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, giá trị cao; nghiên cứu học tập và tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả hơn, phù hợp với đặc điểm, lợi thế của từng vùng và của từng địa bàn. 

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Điện Biên phải coi trọng và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và giải quyết dứt điểm tồn đọng trong thực hiện những chương trình chính sách cho đồng bào. Rà soát lại chính sách an sinh, chính sách với đồng bào dân tộc, việc thực hiện các cơ chế, chính sách làm tốt công tác sau tái định cư thủy điện, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy. 

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ các cơ quan hữu quan cần xem xét cụ thể những kiến nghị của Điện Biên về phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Qua đó, giúp Điện Biên đạt được mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía bắc. 

* Chiều 13-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến tham quan triển lãm hoa anh đào tại khu vực vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh TP Hà Nội và các đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp, tổ chức sự kiện văn hóa có ý nghĩa, góp phần phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô và du khách. 

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào đã quyết định kéo dài triển lãm thêm một ngày nữa, kết thúc vào ngày 14-3. Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, lễ hội đã kéo dài thêm hai ngày để đáp ứng nhu cầu thưởng lãm hoa của người dân và du khách. 

 

                                                           TheoNhandan

Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục