Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn tại Việt Nam.

 

Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt và ông Shighenobu Nagamori, Chủ tịch Tập đoàn Nidec, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng gặp ông Tsutomu Takebe, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, đồng thời vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn tại Việt Nam, trong đó có Nidec. Việt Nam mời gọi các doanh nghiệp công nghệ cao của Nhật Bản, trong đó có Nidec, đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) với nhiều cơ chế thu hút đầu tư hấp dẫn. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Tsutomu Takebe

Khẳng định Chính phủ Việt Nam quan tâm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, do đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực này.

 

Thủ tướng đánh giá cao các doanh nghiệp hai nước đang đóng góp những bông hoa tươi đẹp trong vườn hoa tươi thắm của mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt – Nhật. Thủ tướng hy vọng Nhật Bản sẽ vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong tương lai gần. Việt Nam rất tin tưởng vào uy tín của các doanh nghiệp Nhật Bản đang làm ăn tại Việt Nam. Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn tại Việt Nam sau một thời gian đều mở rộng quy mô đầu tư. Do đó, Thủ tướng mong các doanh nghiệp Nhật Bản đều làm ăn thành công tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam là thị trường rộng lớn, đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.   

Về dự án Trường Đại học Việt – Nhật, Thủ tướng hoan nghênh và cho rằng việc ban hành Quy chế của Trường là điều hết sức cần thiết. Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho Trường hoạt động thuận lợi. Thủ tướng tin tưởng, Trường Đại học Việt – Nhật sẽ trở thành một trong những trường đại học uy tín nhất Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, là nơi ươm mầm khởi nghiệp của Việt Nam; hy vọng trong tương lai phát triển thành trường đại học có chất lượng cao ở châu Á.

Về phần mình, ông Tsutomu Takebe cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và cho rằng, Nidec phát triển như ngày nay là có sự giúp đỡ rất lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Ông mong Chính phủ Việt Nam sớm phê duyệt Quy chế hoạt động để Trường Đại học Việt-Nhật sớm đi vào hoạt động chính thức; hỗ trợ để Trường hoạt động thuận lợi.

Ông Tsutomu Takebe nhấn mạnh vai trò của công nghiệp hỗ trợ, nền tảng cho các nhà đầu tư lớn vào làm ăn, và cho biết sẽ kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này ở Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Nidec - Shighenobu Nagamori bày tỏ nguyện vọng mong Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn mở rộng quy mô đầu tư vào Hà Nội./.

·                                  

                                                           Theo VOV.VN

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục