(HBĐT) - Ngày 21/3, tại Ủy ban MTTQ tỉnh đã diễn ra hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh với Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2012 – 2016 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021. Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đồng chí Hoàng Quang Minh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Ban Dân tộc trung ương, các hội, đoàn thể tỉnh, MTTQ, phòng Dân tộc các huyện, thành phố.

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021.

 

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên và ngành Dân tộc tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động đồng bào các dân tộc trong tỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh. Qua đó đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT – XH vùng dân tộc miền núi. Công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác dân tộc, tập huấn giúp người có uy tín nâng cao trình độ đã củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc với Đảng, Nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc quan tâm đầu tư các công trình điện, đường giao thông nông thôn, xây dựng trạm y tế, trường học, việc cung cấp cây con giống và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho đồng bào gắn liền với việc tổ chức lồng ghép tuyên truyền đã làm chuyển biến nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng gắn bó đoàn kết.

 

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa MTTQ và Ban Dân tộc tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến để thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành. Trong đó, tập trung kiến nghị về việc tăng cường đầu tư hạ tầng cho phát triển KT – XH đối với các xã, thôn ĐBKK; tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn để thực hiện một số dự án trọng điểm, vùng đặc thù; hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc…

 

Sau khi thống nhất, hội nghị đã nhất trí nội dung và tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021. Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính: phối hợp tuyên truyền vận động đồng báo các dân tộc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc đối với vùng dân tộc  thiểu số và miền núi. Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình phát triển KT – XH và giảm nghèo cho vùng đặc biệt khó khăn. Phối hợp thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…

 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao  bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa MTTQ và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2012 – 2016.

 

                                                                   

                                                                           P.V

 

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục