(HBĐT) - Ngày 29/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý I. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

 

Trong quý I, các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh thông tin đậm nét, toàn diện các hoạt động chính trị, văn hóa, KT-XH, QP-AN diễn ra trên địa bàn. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo tính chính trị, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Báo chí đã tuyên truyền, phản ánh những sự kiện nổi bật như việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Công tác tuyên truyền đã coi trọng phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến. Ngoài ra, phản ánh các vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm về đời sống dân sinh, môi trường...

 

Trong quý có khoảng trên 30 báo của các cơ quan báo chí thường xuyên thông tin các vấn đề của tỉnh với gần 200 tin, bài. UBND tỉnh ban hành quyết định về quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối ngoại với các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN thuộc tỉnh. Số lượng phát hành các báo, tạp chí của Đảng sụt giảm từ 21 - 80% so với quý IV/2016.

 

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế trong hoạt động báo chí. Lãnh đạo các cơ quan báo chí đã phát biểu phân tích, làm rõ những kết quả, hạn chế và đề xuất một số vấn đề. Cụ thể như: Phát động cuộc thi viết về sáng tạo khởi nghiệp của tỉnh. Tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí để Báo Hòa Bình áp dụng tòa soạn điện tử; phát hành Báo Hòa Bình in đến trưởng xóm, tổ dân phố, các đoàn thể ở cơ sở. Cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời. Bảo vệ những nhà báo dám đấu tranh với những vấn đề mặt trái của xã hội...

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tóm tắt về tình hình KT-XH của tỉnh trong quý. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí - truyền thông thông tin về kết quả và bám sát những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để phối hợp tuyên truyền. Trong đó, một trong những hoạt động quan trọng trong quý II của tỉnh là sẽ triển khai hoạt động Trung tâm Dịch vụ hành chính công. Về vấn đề số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng sụt giảm, cần tìm giải pháp vì đây là Chỉ thị quan trọng của Đảng; nghiên cứu, xem xét chuyển kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng về một mối... 

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong quý II: Các cơ quan báo chí - truyền thông tập trung tuyên truyền việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nêu những gương điển hình tạo sức lan tỏa. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); tích cực hưởng ứng cuộc thi về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về văn hóa, con người Hòa Bình, đặc biệt là di sản văn hóa Mo Mường, nghệ thuật chiêng Mường, ứng dụng bộ chữ Mường. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương; hoạt động thông tin đối ngoại; đấu tranh chống các thông tin, quan điểm sai trái, phản động; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh. Khắc phục những hạn chế trong công tác báo chí. Định kỳ UBND tỉnh nên tổ chức họp báo để cung cấp thông tin chính thống cho báo chí hoặc họp báo đột xuất khi có những vấn đề phức tạp nảy sinh mà dư luận nhân dân quan tâm...

 

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động cuộc thi về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, nhân dân, văn nghệ sĩ, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên trong toàn tỉnh. Tác phẩm dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 31/1/2018. BTC sẽ xét và trao thưởng cho tác giả có tác phẩm đạt giải vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2018.

 

                                                                                                 

                                                                      Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục