Chiều 12/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại xã Ayun (huyện Chư Sê), đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhưng hiện vẫn là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai.

 

Tổng Bí thư thăm hỏi bà con nhân dân xã Ayun (huyện Chư Sê). Ảnh: TTXVN

Cùng đi với Tổng Bí thư có các Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo xã Ayun, huyện Chư Sê, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, hoan nghênh những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bà con nơi đây. Đến nay, Ayun vẫn là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê và của tỉnh Gia Lai. Thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 7,8 triệu đồng/năm, bằng 1/5 so với bình quân toàn tỉnh và 1/6 bình quân của cả nước; tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 88% dân số.

Phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan vì sao Ayun vẫn là xã đặc biệt khó khăn, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, của tỉnh và của huyện, như một “cú hích” ban đầu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Ayun cần nỗ lực vươn lên, không cam chịu đói nghèo. Muốn vậy, địa phương cần huy động được sức dân, toàn dân cùng làm với Nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các ngành, các cấp; phải thay đổi nếp nghĩ, tập quán làm ăn, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng vật nuôi; chú trọng nâng cao dân trí, đào tạo cán bộ tại chỗ.

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đều nhất trí với kiến nghị, đề xuất của xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai về những giải pháp mang tính căn cơ, sát đúng với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra nhằm khai thác phát huy tiềm năng lợi của địa phương, đưa Ayun thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, các kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc tiếp tục đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Plei Keo tại xã Ayun, huyện Chư Sê, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Với hai hạng mục gồm đập dâng và hệ thống kênh mương, đường ống dẫn nước vào đồng, công trình thủy lợi Plei Keo sau khi hoàn thành sẽ tạo nguồn nước tưới cho 500 ha cây trồng, bao gồm 400 ha lúa và 100 ha hoa màu.

Tổng Bí thư chỉ rõ: “Đây là một cú hích quan trọng, địa phương đang khao khát chỗ này”, đồng thời đề nghị các bộ, ngành liên quan thúc đẩy để công trình sớm được triển khai thực hiện theo đúng quy định, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Ayun phát triển đi lên.

Tổng Bí thư mong muốn từ nay đến hết nhiệm kỳ, Ayun không còn là xã đặc biệt khó khăn, đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng Ayun mà còn là nhiệm vụ của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà xã Ayun; đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách khó khăn, gia đình làm kinh tế giỏi của xã.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà một hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN

Cách trung tâm huyện Chư Sê 14 km, xã Ayun có diện tích đất tự nhiên hơn 5.000 ha, với 3.650 nhân khẩu, trong đó 98,7% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn được quan tâm, xã đã xây dựng được 12 km đường nhựa và bê tông. Tỉ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt trên 98%. Địa bàn xã có 3 trường học, đội ngũ giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, cơ sở vật chất bảo đảm nhiệm vụ dạy và học.

Tuy nhiên, trình độ sản xuất của người dân xã Ayun còn lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nguồn nước cạn kiệt gây nhiều khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt của bà con. Hiện nay, bà con chủ yếu vẫn chỉ trồng được lúa một vụ và trồng sắn, năng suất cây trồng, hiệu quả sản xuất thấp. Bên cạnh đó, mặt bằng dân trí chưa cao, công tác xóa đói giảm nghèo chưa có nhiều tiến triển, kết quả đạt được chưa bền vững.

 

                                                 TheoBaochinhphu

Các tin khác


Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục