(HBĐT) - Nhiều năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CN,VC,LĐ) trên địa bàn xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn luôn được các cấp công đoàn huyện quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả góp phần động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên, CN,VC, LĐ yên tâm công tác, hăng say lao động, sản xuất, thúc đẩy KT-XH xã.

 

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, BCH Công đoàn xã luôn xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các tổ công đoàn đã lựa chọn nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đơn vị để truyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo CN,VC,LĐ; tuyên truyền về các hoạt động phòng - chống ma túy, tệ nạn xã hội, văn hóa khi tham gia giao thông, đặc biệt là các chính sách, chế độ mới liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN,VC,LĐ. Bên cạnh đó để thực hiện hiệu quả chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CN,VC,LĐ, Công đoàn xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể cơ sở thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như: chế độ BHXH, BHTN, chính sách tiền lương, tiền thưởng…

 

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn cũng được xã triển khai thường xuyên và sâu rộng. Hàng năm, Công đoàn xã phát động cán bộ, đoàn viên, CN,VC,LĐ tham gia ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” do LĐLĐ huyện phát động, đồng thời rà soát các trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để trợ giúp. Công đoàn thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; tổ chức thăm hỏi động viên gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như ốm đau, hiếu hỷ. Vào những dịp Tết Nguyên đán, Trung thu, Tết thiếu nhi (1/6), Công đoàn đều có quà cho con, cháu đoàn viên Công đoàn trong cơ quan. Kết quả trong năm, số tiền thăm hỏi, tặng quà lên đến hơn 7 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn còn tổ chức cho đoàn viên đi thăm quan du lịch. Công đoàn xã Xuất Hóa cũng tích cực tham gia các CVĐ, phong trào đền ơn - đáp nghĩa, giúp đỡ cộng đồng như tham gia ủng hộ quỹ công đoàn chung tay xây dựng NTM 3,6 triệu đồng; ủng hộ quỹ Bà Triệu 1 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 800.000 đồng…

 

Công đoàn xã luôn coi trọng công tác nữ công là một trong những hoạt động trọng yếu nhằm thúc đẩy sự nghiệp giải phóng phụ nữ, thực hiện quyền bình đẳng giới. Hàng năm có 100% đoàn viên nữ đăng ký thi đua danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Qua tổng kết đánh giá có trên 80% chị em  đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 

Từ năm 2015 đến nay, Công đoàn xã Xuất Hóa đã giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp được 2 đảng viên. Phối hợp với UBND xã xây dựng quy chế hoạt động giữa UBND xã và Công đoàn về chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, đoàn viên trong cơ quan; phối hợp với 3 nhà trường tuyên truyền, vận động con em trong độ tuổi đến trường đạt 98%. Đặc biệt, cán bộ công đoàn và cán bộ xã đã phối hợp cùng LĐLĐ huyện tuyên truyền, vận động và thành lập được tổ chức công đoàn tại Công ty TNHH may xuất khẩu Lạc Sơn với 50 đoàn viên góp phần quan trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở của huyện.

 

 

                                                                   Đinh Hoà

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục