(HBĐT) - Số hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo giảm; hộ khá tăng lên; nhiều hộ có mức sống khá hơn các hộ trong cộng đồng dân cư; các chính sách ưu đãi được thực hiện ngày càng tốt hơn… Đó là những chuyển biến rõ nét nhất trong công tác chăm sóc người có công trên địa bàn xã Thung Nai (Cao Phong) những năm gần đây.

 

Theo số liệu thống kê, xã Thung Nai hiện có 3 thương binh, 9 bệnh binh, 7 gia đình thờ cúng người có công, 6 trường hợp  nhiễm chất độc hóa học và 2 trường hợp hưởng tuất chất độc hóa học. Trong đó, 4 hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo. Đồng chí Bùi Thị Luyến, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thực hiện tốt chăm sóc người có công, yêu cầu đặt ra đầu tiên là đảm bảo chế độ “đúng” và “đủ”. Xã yêu cầu cán bộ phụ trách lĩnh vực LĐ -TB&XH tích cực đi cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết khó khăn, đảm bảo chế độ, chính sách, giải quyết nguyện vọng chính đáng cho người có công. Nhằm tạo điều kiện cho gia đình thương - bệnh binh, gia đinh liệt sỹ, người có công với cách mạng vươn lên trong cuộc sống; xã luôn tạo mọi điều kiện để các hộ phát triển kinh tế bằng những việc làm cụ thể như giúp đối tượng chính sách vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất, nhà ở…  

Cán bộ LĐ -TB&XH xã Thung Nai (Cao Phong) thăm hỏi gia đình thương binh Bùi Xuân Mầm ở xóm Nai.

Cùng cán bộ LĐ -TB&XH xã Thung Nai, chúng tôi đến thăm gia đình thương binh Bùi Xuân Mầm, xóm Nai. ông là thương binh mất 25% sức khỏe và nạn nhân nhiễm chất độc hóa học. ông Mầm cho biết: Tôi tham gia kháng chiến ở chiến trường Tây Nguyên, bị ảnh hưởng chất độc hóa học, suy giảm sức khỏe, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, động viên của chính quyền xã, được tạo điều kiện hưởng các chế độ, chính sách, tôi cùng gia đình đã kiên trì phát triển kinh tế theo hướng trồng trọt vườn rừng và bán hàng tạp hóa, cuộc sống cũng khá dần lên. Thời gian gần đây, sức khỏe tôi ngày càng yếu, cũng may là hàng tháng vẫn được hưởng trợ cấp thường xuyên, được quan tâm thăm hỏi, tặng quà nên cuộc sống cơ bản ổn định.  

Thiết thực quan tâm nhằm giúp người có công nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hàng năm, xã Thung Nai xây dựng quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” đạt khoảng 12 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng để tặng quà, hỗ trợ gia đình người có công, tu sửa bia tưởng niệm. Đồng thời phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám - chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công.  

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã trăn trở: Hiện xã còn băn khoăn 4 gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, đang ở nhà bán kiên cố. Mục tiêu của chúng tôi đặt ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo là phải hỗ trợ, giúp đỡ các hộ này thoát nghèo. Xã sẽ có nhiều giải pháp để vận động xây dựng quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” đạt hiệu quả, tạo nguồn lực giúp đỡ các gia đình chính sách như tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ làm nhà… Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế trong thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; phấn đấu ngày càng có nhiều hộ chính sách làm kinh tế khá, giỏi và đạt danh hiệu “Gia đình cách mạng gương mẫu”, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của gia đình chính sách.

 

                                                            Dương Liễu 

 

Các tin khác


Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục