(HBĐT) - Trong 2 ngày 12-13/5, Công đoàn Báo Hoà Bình tổ chức Đại hội Công đoàn Báo Hoà Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Báo Hoà Bình, Công đoàn Viên chức tỉnh và 44 đoàn viên công đoàn Báo Hoà Bình.

 

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công đoàn Báo Hoà Bình hiện có 46 hội viên. Nhiệm kỳ 2012-2017, từ những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của Đại hội Công đoàn VIII đề ra, Công đoàn Báo Hoà Bình đã cụ thể hoá thành chương trình hành động và triển khai nhiệm vụ cụ thể hàng năm, theo từng chuyên đề công tác. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã thực hiện thiết thực nhiệm vụ đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBCC-LĐ luôn được BCH Công đoàn quan tâm. Hàng năm, 100% đoàn viên đăng ký xây dựng gia đình văn hoá ở nơi cư trú; 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ; nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh uỷ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở… Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Công đoàn viên đã  tích cực hưởng ứng, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua, đợt thi đua của Công đoàn Viên chức tỉnh phát động và chủ động, sáng tạo lựa chọn, cụ thể hoá phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Các phong trào thi đua đều được gắn với CVĐ “Xây dựng người CBCC trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ, BTV Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng Huân chương và bằng khen. 5 năm liền Công đoàn Báo Hoà Bình được Công đoàn Viên chức tỉnh công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc. Từ năm 2008-2016, cơ quan Báo Hoà Bình giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá…Ngoài ra, các công tác như: Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, đoàn kết gương mẫu xây dựng đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; công tác nữ công… được chú trọng và đạt kết quả thiết thực.

 

 Lãnh đạo Báo Hoà Bình tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Báo Hoà Bình khoá IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Báo Hoà Bình phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương hướng hoạt động để xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự đổi mới mạnh mẽ trong hành động của mỗi CBCC-LĐ của cơ quan. Trong nhiệm kỳ, Đại hội cũng đã thống nhất phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản hàng năm và cả nhiệm kỳ.

 

Đại hội đã bầu BCH khoá IX gồn 5 người và bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên.

 

                                                                                     PV

 

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục