(HBĐT) - Ngày 14/6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại Trường Thanh niên lao động XHCN tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm chủ trì cuộc họp.


Tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại Trường Thanh niên lao động XHCN tỉnh Hòa Bình.

Mục đích của Lễ kỷ niệm nhằm giới thiệu với nhân dân trong và ngoài tỉnh, khách quốc tế một cách khái quát sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với tỉnh Hòa Bình và sự nghiệp GD&ĐT. Giáo dục tư tưởng, niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm trường và có lời dạy. Đồng thời, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tăng cường công tác quảng bá giới thiệu Di tích lịch sử cấp tỉnh "Địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN tỉnh Hòa Bình”.



Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm phát biểu kết luận cuộc họp.

Yêu cầu được đặt ra là Lễ Kỷ niệm và khánh thành được tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm mang ý nghĩa giáo dục cao, tránh phô trương hình thức. Nội dung quy mô buổi Lễ đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý, hoạt động, công tác phối hợp tổ chức buổi lễ mang lại hiệu quả giáo dục cao. Các hoạt động tại Lễ kỷ niệm và cắt băng khánh thành phải đảm bảo tính trang trọng, tiết kiệm, chất lượng; tạo điều kiện để  nhân dân, các đơn vị, nhà trường giao lưu hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời, thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh với GD & ĐT với nhân  dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, quá trình tổ chức Lễ kỷ niệm phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, phòng chống cháy nổ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất phục vụ; các phương án đón tiếp đại biểu; số lượng khách mời; hình thức tổ chức…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm thống nhất : Thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 17/8/2017 tại Khu Di tích lịch sử văn hóa địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN tỉnh Hòa Bình tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình. Lễ kỷ niệm được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh; cơ quan tham mưu giúp việc là Sở GD&ĐT, UBND thành phố Hòa Bình. Thành phần mời dự Lễ Kỷ niệm căn căn cứ theo điều kiện cho phép….Tên Lễ Kỷ niệm được thống nhất là: "Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm trường THLĐ XHCN Hòa Bình”, chương trình sẽ có lễ cắt băng khánh thành di tích; lựa chọn các tiết mục văn nghệ theo chủ đề Bác Hồ và tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở GD&ĐT và UBND thành phố Hòa Bình; các ngành liên quan đảm bảo ATTP, giao thông, an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền….Yêu cầu các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6.


                                                                                             Dương Liễu


Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục