Chiều 20-6, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Cộng hòa Ha-i-ti do Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội (QH) Y.La-toóc-tuy dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti Y.La-toóc-tuy. Ảnh: DUY LINH

Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti Y.La-toóc-tuy trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, coi sự phát triển của Việt Nam là một hình mẫu để Ha-i-ti tham khảo trong tiến trình cải cách kinh tế. Chủ tịch Y.La-toóc-tuy thông báo với Tổng Bí thư về kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo Nhà nước và QH Việt Nam, những nét lớn về QH và tình hình Ha-i-ti; cảm ơn về sự hợp tác, giúp đỡ mà Việt Nam dành cho Ha-i-ti thời gian qua; khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, như nông nghiệp, giao thông, viễn thông, giao lưu nhân dân, nhất là trao đổi đoàn cấp cao, để học hỏi, tham khảo kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti Y.La-toóc-tuy thăm Việt Nam; chúc mừng về những thành tựu của Ha-i-ti trong tiến trình cải cách kinh tế, phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhà nước, QH và nhân dân hai nước. Tổng Bí thư khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ha-i-ti trên tất cả các kênh Ðảng, Chính phủ, QH và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư đề nghị, trên cơ sở truyền thống quan hệ hữu nghị sẵn có, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, viễn thông, sản xuất công nghiệp..., đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển ở mỗi nước. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đấu tranh bất khuất của mình, nhân dân Ha-i-ti anh em sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Chiều 20-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch QH Ha-i-ti Y.La-toóc-tuy đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đánh giá, chuyến thăm góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam không bao giờ quên tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của các dân tộc trên thế giới, trong đó có nhân dân Ha-i-ti, dành cho nhân dân Việt Nam từ trước tới nay. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương Việt Nam - Ha-i-ti trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là dự án đầu tư Natcom của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Ha-i-ti. Trên nền tảng thành công này, hai nước cần tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho hoạt động của Natcom, cũng như các dự án hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư khác nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của hai bên. Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ của Ha-i-ti đối với Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương; khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè ở khu vực Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê, trong đó có Ha-i-ti.

Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti Y.La-toóc-tuy khẳng định mong muốn củng cố và tăng cường truyền thống hợp tác giữa Ha-i-ti với Việt Nam; nhấn mạnh, Ha-i-ti và Việt Nam có nhiều nét tương đồng, gần gũi trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Y.La-toóc-tuy cho biết, Ha-i-ti mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hơn nữa hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Ha-i-ti; đề nghị Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ về kỹ thuật để Ha-i-ti thực hiện được mục tiêu tự chủ về lương thực.

Sáng 20-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ha-i-ti Y.La-toóc-tuy thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam mong muốn và quyết tâm cùng Chính phủ Ha-i-ti triển khai các biện pháp tăng cường hợp tác song phương theo hướng thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế hợp tác song phương; đề nghị Ha-i-ti tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) trong liên doanh Natcom, coi đây là dự án hợp tác hình mẫu và có vai trò "ngọn hải đăng” trong quan hệ kinh tế đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng mong muốn hai bên triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết, trong đó có Bản ghi nhớ về Thương mại gạo được ký tháng 12-2012; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, ký các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể, kích hoạt và duy trì thường kỳ Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư. Cùng với đó là đẩy mạnh hợp tác trên những lĩnh vực hai bên có thế mạnh như viễn thông, nông nghiệp, xây dựng, hạ tầng du lịch, văn hóa, năng lượng, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng...

Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti Y.La-toóc-tuy nhất trí về việc đặt trọng tâm hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước; khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, hợp tác và kinh doanh của Viettel tại Ha-i-ti, khắc phục một số khó khăn; mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm, chỉ đạo Viettel mở rộng hơn nữa các hoạt động đầu tư xã hội tại Ha-i-ti, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Ha-i-ti coi dự án hợp tác giữa Viettel trong liên doanh Natcom như một biểu tượng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti Y.La-toóc-tuy rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

 

                                          TheoNhandan

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục