(HBĐT) - Trong 2 ngày 21-22/8, tại thành phố Hòa Bình, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã tổ chức hội nghị thường niên công tác dân nguyện năm 2017 khu vực phía Bắc.


Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo TT HĐND, UB MTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành T.Ư. Dự hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UV BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe 18 chuyên đề, đồng thời trao đổi, thảo luận về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nghị quyết số 525 về việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH; Nghị quyết số 759 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, ĐBQH, HĐND và đại biểu HĐND các cấp; Nghị quyết số 694 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết số 228 về việc ĐBQH tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết KN-TC và kiến nghị của công dân.


                                                                       Toàn cảnh hội nghị.

Qua trình trao đổi, các đại biểu đã nêu lên những kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai công tác tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn, thư KN-TC tại địa phương; hình thức, cách thức tiếp xúc cử tri phù hợp, hiệu quả; tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực; công tác tập hợp, tổng hợp kiến nghị của cử tri; giám sát việc giải quyết KN-TC của công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri; việc ứng dụng CNTT trong công tác dân nguyện…


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị thường niên công tác Dân nguyện năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UV BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện nhấn mạnh, công tác dân nguyện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình hoạt động của cơ quan dân cử, là cầu nối giữa Quốc hội, ĐBQH, HĐND, đại biểu HĐND với cử tri. Trong thời gian qua, công tác dân nguyện của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, bất cập như số lượng đơn, thư được nghiên cứu, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét chưa nhiều, việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả giải quyết chưa thường xuyên nên số lượng văn bản trả lời, số vụ việc đã kiến nghị được giải quyết còn thấp; công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tiếp công dân, giám sát việc giải quyết KN-TC chưa chặt chẽ; các văn bản pháp luật trong lĩnh vực dân nguyện quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư hay giám sát việc giải quyết đơn, thư còn nhiều bất cập, chồng chéo… Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tiếp thu, tổng hợp làm cơ sở đề xuất những kiến nghị cụ thể nhằm phục vụ việc tổng kết, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện.

 

                                                                                    V.H

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục