(HBĐT) - Sáng 4/11, mở đầu tuần làm việc thứ 3 tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu, QH nghe trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.


QH họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2019 của Chánh án TAND tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2019; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2019; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Sau đó, QH thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

*Tham gia thảo luận tại hội trường, đại biểu Bạch Thị Hương Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình bày tỏ quan điểm về một số vấn đề. Thời gian qua, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, lối sống thực dụng đã làm băng hoại đạo đức của một số bộ phận thuộc các tầng lớp trong xã hội. Các yếu tố bạo lực, đồi trụy truyền bá, xâm nhập qua mạng internet; việc quản lý, giáo dục của gia đình và xã hội chưa chặt chẽ; cơ chế chính sách pháp luật còn nhiều vướng mắc bất cập...


Đại biểu Bạch Thị Hương Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình phát biểu tại phiên thảo luận tại Hội trường.

Với nỗ lực phấn đấu nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, đơn vị, VKSND các cấp đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn những tồn tại hạn chế. Theo đại biểu, nguyên nhân bởi:Hiện nay có 6 Nghị quyết (NQ) của QH về công tác tư pháp đang có hiệu lực thi hành. Trong đó có nhiệm vụ nhiều NQ cùng yêu cầu có chỉ tiêu yêu cầu thực hiện trong năm liền kề với năm ban hành NQ nhưng lại tiếp tục áp dụng để đánh giá kết quả công tác của ngành trong những năm tiếp theo.Một số chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong các NQ khá cao, khó để đáp ứng trong các tình hình vi phạm và tội phạm ngày càng tăng, diễn biến phức tạp, áp lực thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao.Hiện nay, ngành Kiểm sát đang tiếp tục thực hiện NQ 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nên gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, công nghệ thông tin chưa đảm bảo, cơ chế chính sách đãi ngộ về tiền lương, phụ cấp chưa phù hợp với tính chất đặc thù riêng của ngành.

Do đó, đại biểu đề xuất, kiến nghị:Thứ nhất, tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư phát triển KT-XH gắn với đảm bảo QP-AN, chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước với nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Tiếp tục duy trì mô hình tự quản trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp. Quan tâm đầu tư kinh phí, cấp trang thiết bị cho lực lượng trực tiếp thực hiện phòng, chống tội phạm.Thứ hai, xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu đặt ra trong dự thảo NQ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp theo hướng giữ nguyên và có thể giảm một số chỉ tiêu để phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm đảm bảo thực hiện đạt các yêu cầu được giao.Thứ ba, tạo điều kiện cho ngành kiểm sát được tuyển dụng mới, bổ sung 50% nhân lực ngay sau khi đã thực hiện việc tinh giản một số biên chế nhằm đảm bảo quân số, các chức danh tư pháp cho VKS các cấp trong những nhiệm vụ, yêu cầu chung trong công tác phòng, chống tội phạm.Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, giải thích, áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để áp dụng giải quyết các vướng mắc phát sinh trong tình hình thực tiễn.

 

 

P.V - Thu Phương(Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh - TH)


Các tin khác


Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Phấn đấu xóa hết nhà tạm, dột nát trong tỉnh

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tỉnh Hòa Bình đề ra mục tiêu phấn đấu, quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công có nhu cầu cải thiện nhà ở. Qua đó, tỉnh đã rà soát, lên phương án, huy động nguồn lực sửa nhà, làm nhà kiên cố, giúp các hộ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục