(HBĐT) - Tối 6/12, tại Quảng trường Hòa Bình diễn ra ngày hội lớn - khai mạc Tuần Văn hóa- du lịch tỉnh Hòa Bình 2019 với chủ đề "Hòa Bình - Miền đất sử thi”.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương và tỉnh ta.

Dự và chia vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình trong lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam, UV BCH T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí UV BCH T.Ư Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương… và các tỉnh bạn. 

Tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh lễ khai mạc.


Đông đảo người dân đến dự lễ khai mạc.

 20-20h9': Màn hát múa khai từ "Ta đi xây thành phố mơ cùng sông Đà” với sự tham gia của gần 300 ca sỹ, diễn viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình, Trưởng PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh.


 


20h10': Phần lễ của chương trình khai mạc chính thức bắt đầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.



20h14': Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc. 





Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đất và người Hòa Bình gắn liền với lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, nơi đang lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống quý báu. Được thiên nhiên ban tặng cảnh quan tươi đẹp, những năm qua, tỉnh đã đầu tư khai thác để phát triển du lịch và đã có định hướng phấn đấu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đưa Hòa Bình trở thành trung tâm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, trải nghiệm chất lượng cao của khu vực và thế giới. Tuần Văn hóa - du lịch Hòa Bình năm 2019 là dịp để giới thiệu, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị văn hóa, vùng đất, con người tỉnh Hòa Bình và các di sản văn hóa quốc gia. Tạo không gian để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Đây cũng là dịp để quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh, xúc tiến đầu tư, phát triển về thương mại, du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch "Hòa Bình - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành T.Ư, các tỉnh bạn, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để tỉnh Hòa Bình vững bước đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

 Bấm vào đây để xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

20h21': Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh chiêng khai mạc.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh chiêng khai mạc.

20h24': Đại diện Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ kim cương và đơn vị tài trợ vàng cho tuần lễ.


20h26': Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hòa Bình- miền sử thi”.

* Phần 1 - Âm vang nguồn cội với hoạt cảnh "Đẻ đất, đẻ nước", "Sắc màu dân tộc Hòa Bình", "Khua đuống đêm trăng"

 





* Phần 2 - Ngày hội của núi rừng

20h42': Xem Clip giới thiệu về các địa phương đang phát triển và hình thành loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái.

20h44': Hát văn "Bà chúa Thác Bờ"


 

20h50: Xem clip về các địa phương đang phát triển và hình thành về loại hình du lịch nghỉ dưỡng - sức khỏe.

20h53': Liên khúc "Lễ hội vùng cao".

 



* Phần 3 - "Hòa Bình ước vọng ngày mới" 

21h5': Hát múa "Thành phố bên sông Đà", "Huyền thoại đất Mường" trình diễn nghệ thuật chiêng Mường.

 





21h22': Pháo hoa kết lúc khai mạc.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các nghệ nhân chiêng Mường Hòa Bình.


Màn pháo hoa rực rỡ.


Các thí sinh dự thi vòng chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Mường.


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục