(HBĐT) - Ngày 17/6/2020, xã Phong Phú (Tân Lạc) hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau đại hội, BCH Đảng bộ xã đã thông qua quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy xã. Trong 2 tuần kế tiếp, nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã được triển khai đến 100% đảng viên trong Đảng bộ. Đây là minh chứng cụ thể cho thấy những quyết liệt của xã Phong Phú trong triển khai nghị quyết đại hội.


Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, Nhân dân xóm Đóng, xã Phong Phú (Tân Lạc) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập.

Đồng chí Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Là Đảng bộ mới sáp nhập, cấp ủy khóa mới đã kế thừa được truyền thống đoàn kết. 15 đồng chí cấp ủy viên 100% trình độ đạt và vượt chuẩn là yếu tố rất thuận lợi giúp nghị quyết đại hội được triển khai nhanh, hiệu quả với nhiều giải pháp thiết thực được đề ra.

Mới đây, để tạo tiền đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã cử các đồng chí cấp ủy viên, nhất là Bí thư chi bộ tham gia lần đầu dự tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng. Ngoài cập nhật kiến thức mới về công tác xây dựng Đảng, các đồng chí cấp ủy viên còn được tiếp cận phương pháp làm việc linh hoạt, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế. Qua đó, giúp đội ngũ cấp ủy trang bị những kiến thức cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, một vấn đề được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, đó là: Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những vấn đề trọng yếu, có tác dụng lớn, tính khả thi cao... Đây được xem là khâu đặc biệt quan trọng, bảo đảm sự đồng thuận để triển khai nghị quyết thống nhất, hiệu quả. Đồng thời, Đảng ủy xã còn phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách địa bàn trực tiếp truyền đạt, gợi mở cho cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp điều kiện thực tiễn. Nhờ vậy, việc thông tin về kết quả đại hội Đảng bộ các cấp, tuyên truyền về nghị quyết và xây dựng chương trình hành động ở Đảng bộ xã hiệu quả hơn, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Bùi Văn Kiêm, Bí thư chi bộ xóm Sung cho biết: 100% đảng viên trong chi bộ đều đã được quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Chi bộ hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện, bắt tay triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã với những giải pháp cụ thể về: Phát triển nông, lâm nghiệp gắn với đô thị loại 5; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; phát triển văn hóa - xã hội; tăng cường công tác QP-AN và công tác nội chính... đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Cùng với chi bộ xóm Sung, việc thi đua thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp cũng được các chi bộ trong toàn Đảng bộ chú trọng. Các chi bộ nông thôn tiếp tục vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quan tâm phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững gắn với ứng dụng công nghệ mới... Qua đó, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 84,6 triệu đồng vào năm 2025; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 11%/năm; thu ngân sách Nhà nước bình quân tăng 14%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 5%...; phấn đấu sớm đưa xã đạt đô thị loại 5.

Đồng chí Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã nhận định: Dù chỉ là bước đầu, song những khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả nói trên đã phản ánh phần nào chất lượng, trách nhiệm cao của cấp ủy chi bộ trực thuộc và cấp ủy xã trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.


Hải Yến


Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục