(HBĐT) - Năm 2020, vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Lạc Thủy tiếp tục đạt nhiều thành quả ấn tượng, giúp củng cố thêm sức mạnh nội lực để huyện quyết tâm giành thắng lợi mới trong năm 2021, trên hành trình phấn đấu vươn lên là huyện tốp đầu phát triển KT-XH của tỉnh.


Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy trao đổi giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Đạt (Văn phòng UBND huyện Lạc Thủy)

Những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 đã tác động lớn tới ngành du lịch của huyện năm 2020. Các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh… dừng hoạt động đón khách trong thời gian dài. Kết quả cả năm, toàn huyện đón khoảng 200.000 lượt khách, chỉ đạt 25,6% kế hoạch, giảm tới 74,4% so với năm 2019. Cùng với sự đóng băng của các hoạt động du lịch, doanh thu từ hoạt động thương mại, dịch vụ cũng giảm mạnh trong thời gian giãn cách xã hội. 

Tuy nhiên, nhờ tích cực triển khai các chương trình kích cầu phù hợp, huyện từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế, quyết tâm vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH. Kết quả đến cuối năm, tổng giá trị sản xuất dịch vụ đạt trên 2.242 tỷ đồng, thực hiện 99,3% kế hoạch, cơ cấu kinh tế chiếm 44,2%. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên 1.269 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 3,3% so với năm 2019. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên 1.563 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 7%… Huyện duy trì tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ở mức cao, với khoảng 13,5%; tổng giá trị sản xuất cả năm đạt trên 5.075 tỷ đồng, vượt kế hoạch 0,6%; thu nhập bình quân đầu người khoảng 50,5 triệu đồng, vượt kế hoạch 0,1%.

Đặc biệt, kết quả ấn tượng của huyện trong năm qua là tiếp tục vững vàng ở vị thế các địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về thu hút đầu tư. Kết quả thu hút đầu tư tạo điểm nhấn nổi bật trong bức tranh kinh tế của huyện. Đến nay, toàn huyện có 54 dự án đầu tư vào địa bàn, tổng vốn đăng ký khoảng 18.034 tỷ đồng. Trong đó, 29 dự án đã đi vào SX-KD, 25 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư đảm bảo tiến độ. 

Bên cạnh những thành quả ấn tượng về kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cũng đạt kết quả tốt. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, quốc phòng, TTATXH được giữ vững. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Những thành quả toàn diện đạt được trong một năm đầy thách thức như năm 2020 đã cho thấy quyết tâm chính trị rất cao và sức mạnh từ nội lực của huyện. Vượt qua thách thức bằng các nhóm giải pháp vừa đồng bộ, vừa có tính đột phá, huyện đã thực hiện đạt và vượt 23/24 chỉ tiêu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP. Đây là tiền đề thuận lợi để huyện tiếp tục đạt nhiều thành tích ấn tượng và toàn diện hơn nữa trong năm 2021 - năm có ý nghĩa quan trọng đối với Lạc Thủy trên hành trình phấn đấu đến năm 2025, vươn lên là huyện tốp đầu phát triển KT-XH của tỉnh.

Hướng đến mục tiêu tốp đầu toàn tỉnh, "vùng đất thức” Lạc Thủy tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2021. Trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện xác định 20 chỉ tiêu phát triển KT-XH. Trong đó, phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 14,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 25,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 56%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5 - 3%; duy trì 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, phấn đấu 1 xã NTM kiểu mẫu... Đó là những chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, thể hiện quyết tâm tạo đột phá phát triển trong cả giai đoạn, để đưa Lạc Thủy vững vàng vươn lên tầm cao mới, tiếp tục xứng đáng nằm trong vùng động lực kinh tế có sức lan tỏa mạnh mẽ ra toàn tỉnh.


Thu Trang


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục