(HBĐT) - Theo Kế hoạch số 01 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh triển khai công tác bầu cử, ngày 17/2/2021 là thời gian chậm nhất thực hiện hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Cán bộ UBMTTQ tỉnh tổng hợp, rà soát số liệu kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, ngay sau khi Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành các văn bản về lãnh đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, BTV Tỉnh ủy ban hành các văn bản để chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã ban hành 7 quyết định, kế hoạch về thành lập Ban chỉ đạo, UBBC và tổ giúp việc về công tác bầu cử của UBMTTQ tỉnh, kế hoạch thực hiện các bước của quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đển bầu cử. 

Do thời điểm diễn ra hội nghị hiệp thương trùng với thời điểm Tết Nguyên đán cổ truyền, ngay từ trước Tết, ngày 5/2/2021, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đối với ĐBQH, tỉnh được bầu 6 đại biểu (4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do T.Ư giới thiệu). Đối với hiệp thương đại biểu HĐND tỉnh, số lượng đại biểu bầu là 58 đại biểu (33 đại biểu các cơ quan cấp tỉnh, 25 đại biểu cấp huyện, xã). Số lượng đại biểu tự ứng cử và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiệp thương lần thứ nhất 116 đại biểu. Đối với hiệp thương đại biểu HĐND cấp huyện, tính đến ngày 10/2/2021, 10/10 huyện, thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần. Qua hội nghị hiệp thương đã giới thiệu 639/333 đại biểu được bầu. Cụ thể: đại biểu nữ 241 người, đạt 40,64%; đại biểu ngoài Đảng 93 người, đạt 15,68%; đại biểu trẻ tuổi 168 người, đạt 26,29%; đại biểu dân tộc 449 người, đạt 70,27%. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, đến nay đã có 100% xã, phường, thị trấn tổ chức xong hội nghị hiệp thương và đã giới thiệu 5.810/2.047 đại biểu được bầu, trong đó, đại biểu nữ 1.335 người, đạt 22,98%; đại biểu ngoài Đảng 572 người, đạt 9,85%; đại biểu trẻ tuổi 1.110 người, đạt 19,1%; đại biểu dân tộc 3.162 người, đạt 54,42%. 

Theo đánh giá của UBMTTQ tỉnh, các quy trình hiệp thương lựa chọn giới thiệu những người ứng cử thể hiện sự thống nhất cao giữa UBMTTQ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp trong việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất cho thấy, đối với cấp huyện và cấp xã, việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị hành chính đảm bảo các tiêu chí về đại biểu nữ, người ngoài Đảng, người trẻ và người dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14, ngày 11/1/2021 của UBTVQH.
Theo quy định Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, dự kiến phân bổ giới thiệu người ứng cử phải nhiều hơn ít nhất gấp 2 lần trở lên so với số lượng đại biểu được bầu, tuy nhiên, qua hiệp thương lần thứ nhất, tại một số huyện, tỷ lệ số dư sau hiệp thương lần thứ nhất so với tỷ lệ đại biểu được bầu thấp, như tại huyện Tân Lạc là 1,6 lần; huyện Lạc Sơn 1,7 lần; huyện Lạc Thủy 1,8 lần; huyện Yên Thủy 1,8 lần. Tại một số huyện có nội dung còn chưa thực hiện được, như tỷ lệ người được giới thiệu đại biểu HĐND công tác tại cơ quan Nhà nước còn cao hơn so với nhiệm kỳ 2016 - 2021. Việc bố trí đại biểu chuyên trách MTTQ tham gia đại biểu HĐND tại các huyện như Đà Bắc, Lạc Sơn còn chưa được quan tâm, chú trọng. 

Để chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ hai, diễn ra chậm nhất ngày 14/3/2021, trên cơ sở điểu chỉnh lần thứ nhất của UBTVQH đối với ĐBQH và UBBC tỉnh đối với đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh sẽ tiến hành phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người ứng cử, đồng thời hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử và tiến hành hội nghị hiệp thương đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình, tiến độ. 


Đinh Hòa

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục