(HBĐT) - Ngày 30/6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) giai đoạn 2012 - 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về PCTN, TC; Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự tại điểm cầu T.Ư. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung tại BCH T.Ư Đảng và trực tuyến tới 4.100 điểm cầu tại cấp tỉnh, huyện, xã trên toàn quốc với hơn 81.000 đại biểu tham dự.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Kết quả công tác PCTN, TC 10 năm qua được thể hiện trên các nhóm vấn đề lớn: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thanh tra, kiểm toán của Nhà nước được tăng cường; phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm hơn, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng, tiêu cực”.

Trong 10 năm qua, cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168.000 đảng viên, tăng 16.100 đảng viên so với 10 năm trước, trong đó, hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng. T.Ư Bộ Chính trị Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đã kỷ luật hơn 170 cán bộ diện T.Ư quản lý, trong đó có 33 uỷ viên và nguyên uỷ viên T.Ư Đảng (3 uỷ viên Bộ Chính trị, 1 nguyên uỷ viên Bộ Chính trị), hơn 50 sĩ quan cấp tướng. Các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra hơn 19.500 vụ án, gần 33.900 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm; kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 ha đất; chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém 10 năm qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác PCTN, TC thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với đánh giá kết quả công tác PCTN, TC 10 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Để bịt kín các lỗ hổng về tham nhũng, tiêu cực cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức sâu sắc, đầy đủ, ý nghĩa về công tác PCTN, tiêu cực; có sự đồng lòng của các cấp, ngành, gương mẫu "nói đi đôi với làm" của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Trong đấu tranh PCTN kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với kịp thời phát hiện, xử lý, xây dựng thể chế, chính sách, xây dựng hệ thống pháp chế, đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết hợp đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự để giáo dục, răn đe. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn công tác PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong PCTN...


Đinh Thắng

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục