Ủy viên BCT, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Báo Hànộimới.

Ủy viên BCT, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Báo Hànộimới.

Ngày 16-4, Báo Hànộimới tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Đây là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Hànộimới, đồng thời cũng là dịp để đông đảo bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ niềm vui lớn với tập thể những người làm báo Đảng Thủ đô.

 
Nhóm phóng viên ảnh ghi lại những khoảnh khắc cảm động và đầy ý nghĩa này.
 
 
Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chia vui với nguyên cán bộ Báo Hànộimới.
Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chia vui với nguyên cán bộ Báo Hànộimới.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó TBT Báo Hànộimới Nguyễn Tuấn Đức và Bằng khen của Chính phủ cho TBT Báo Hànộimới Tô Quang Phán, tập thể Ban Nội chính - Xây dựng Đảng, Ban Kinh tế.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó TBT Báo Hànộimới Nguyễn Tuấn Đức và Bằng khen của Chính phủ cho TBT Báo Hànộimới Tô Quang Phán, tập thể Ban Nội chính - Xây dựng Đảng, Ban Kinh tế.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái trao Bằng khen của Thành ủy cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái trao Bằng khen của Thành ủy cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho các phóng viên Ban Hànộimới Cuối tuần.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho các phóng viên Ban Hànộimới Cuối tuần.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể của Báo Hànộimới vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2013.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể của Báo Hànộimới vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2013.

Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn:

Tiếp tục đào tạo đội ngũ phóng viên bài bản, chuyên nghiệp

Hànộimới đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động là vinh dự to lớn của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Trong những năm qua, Báo Hànộimới đã làm tốt vai trò hàng đầu trong tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như đã phản ánh ý kiến của nhân dân đóng góp cho Đảng bộ, chính quyền Thủ đô. Để phát huy điều đó, những năm tới Hànộimới cần tiếp tục có đội ngũ phóng viên được đào tạo bài bản hơn, có bề dày kinh nghiệm hơn, mang tính chuyên nghiệp hơn, có những chuyên trang, chuyên mục xứng tầm là tờ báo Đảng của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ:
Báo Hànộimới đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Hànộimới dù là báo Đảng địa phương nhưng cũng là tờ báo cho cả nước vì Hà Nội là Thủ đô, trung tâm văn hóa - chính trị của cả nước. Tầm ảnh hưởng của tờ báo Đảng của Thủ đô này không chỉ bó hẹp ở địa bàn Hà Nội, rất nhiều vấn đề đăng tải trên báo liên quan các hoạt động chung của đất nước. Thời gian qua, Báo Hànộimới đã làm được điều đó và được đông đảo bạn đọc đón nhận. Báo Hànộimới vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động là rất xứng đáng, bởi lẽ nội dung, hình thức của tờ báo trong thời gian qua đã liên tục có những thay đổi; chất lượng thông tin tăng lên, liên tục và bám sát nhu cầu của Thủ đô. Đặc biệt, trong thời gian qua, Thủ đô Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính thì tờ báo còn mang tính chất bao quát hơn và đội ngũ những người làm báo Thủ đô có nhiều cố gắng. Việc được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động chứng tỏ báo đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Đội ngũ cán bộ, phóng viên cũng có rất nhiều cố gắng để đạt điều đó.

Với tư cách là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tôi hoan nghênh những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Hànộimới. Hội Nhà báo Việt Nam có những hội viên đang công tác tại Báo Hànộimới, tôi thấy họ hoạt động rất tích cực, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, thực hiện đúng quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà báo. Trong thời gian qua, Liên chi hội nhà báo Báo Hànộimới cũng luôn được Hội Nhà báo Việt Nam tuyên dương, khen thưởng. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ không ngừng quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp để các phóng viên tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội Hoàng Duy Khanh:
Xứng đáng là con chim đầu đàn trên mặt trận tuyên truyền của báo chí Thủ đô

Hiện nay, tiêu chí của danh hiệu Anh hùng Lao động hết sức chặt chẽ, khắt khe. Và Báo Hànộimới - tờ báo Đảng đầu tiên trong cả nước được đón nhận danh hiệu này - là hoàn toàn xứng đáng. Theo đánh giá của chúng tôi, Báo Hànộimới đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong thời gian vừa qua, cùng với Thủ đô và cả nước tiến lên trên con đường CNH, HĐH.

Toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo đã đồng sức, đồng lòng tổ chức các phong trào thi đua, trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong việc tuyên truyền, phát hiện, tổng kết, nhân rộng gương điển hình tiên tiến của TP Hà Nội trong những năm vừa qua. Trong phong trào thi đua, Báo Hànộimới luôn có nhiều sáng kiến liên quan nhân rộng điển hình tiên tiến, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua của thành phố. Báo Hànộimới có những cây bút rất sắc sảo, tích cực thâm nhập thực tế, tham gia mọi vấn đề, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong công tác tuyên truyền, Báo Hànộimới đã có các chuyên mục, chuyên trang rất tiêu biểu để tuyên truyền cho phong trào thi đua cũng như là công tác khen thưởng của thành phố. Đặc biệt, các chuyên trang viết về người tốt, việc tốt, những tấm gương hết sức bình dị đã tạo được hiệu ứng tốt. Với nền tảng hiện có, Báo Hànộimới cần tiếp tục phát huy để mãi xứng đáng là con chim đầu đàn về công tác tuyên truyền của Thủ đô trong thời gian tới.
 
 
 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục