(HBĐT) - Xác định người nông dân là chủ thể, có ảnh hưởng và chịu tác động trực tiếp đến kết quả xây dựng NTM. Vì vậy, trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Lạc Thủy đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ đem lại những hiệu quả bước đầu góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

 

Hội tập trung tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện 19 tiêu chí về NTM. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong huyện tổ chức tuyên tuyền Đề án 61 nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của hội viên, nông dân về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong tình hình mới. Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp Hội đã tổ chức 89 buổi tuyên truyền và kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại thôn, xóm, chi, tổ Hội để phổ biến cho 4.920 lượt hội viên; phối hợp tổ chức 15 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.135 lượt hội viên; trợ giúp pháp lý lưu động cho 362 lượt hội viên. Qua đó, hội viên nông dân không chỉ nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình mà còn trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả vận động người thân, hàng xóm chung tay xây dựng quê hương.

 

Trong những năm gần đây, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các cấp HND huyện Lạc Thủy đã vận động đông đảo hội viên tham gia đóng góp tiền, vật liệu, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi. Từ đầu năm đến nay, hội viên nông dân đã hiến đất, đóng góp vật liệu, ngày công làm mới và tu sửa trên 23, 2 km đường GTNT; phát quang tầm nhìn hai bên đường 115 km; nạo vét kênh mương nội đồng 84 km, cứng hóa 200 m kênh mương trị giá 70 triệu đồng; vệ sinh đường làng, ngõ xóm được 123, 5 km với 1.532 ngày công lao động; chỉ đạo các nhóm nông dân chung sở thích theo   Dự án ADDA xây dựng 4 công trình cộng đồng tại các xã Khoan Dụ, Cố Nghĩa, Phú Lão và Lạc Long, trị giá trên 50 triệu đồng / công trình.

 

Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa tại địa phương. Các cấp Hội trong huyện chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình nông dân văn hóa, làng, xã văn hóa; thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC”, duy trì phong trào VH -VN, TD-TT, thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, xóm, KDC, góp phần giữ gìn những nét văn hóa và bản sắc dân tộc... Ngay từ đầu năm, đã có 6.690 hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa.

 

Với đặc thù là huyện thuần nông, HND huyện Lạc Thủy đã thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ, khuyến khích hội viên tranh thủ mọi nguồn lực về vốn, giống, đưa kiến thức KH -KT, công nghệ vào sản xuất... Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao KH -KT cho 2.825 lượt hội viên; tín chấp ký hợp đồng cung ứng 482, 1 tấn phân bón theo phương thức trả chậm cho hội viên nông dân; phối hợp với 2 ngân hàng duy trì việc tín chấp cho nông dân vay vốn, đến nay được 90, 97 tỷ đồng thông qua 164 tổ vay vốn, cho 4.450 hộ vay. Đặc biệt, từ nhiều năm nay, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên nông dân XĐ -GN, vươn lên làm giàu. Hiện tại, tổng nguồn vốn của quỹ trong toàn huyện gần 1, 5 tỉ đồng. Nguồn quỹ này đã giải ngân cho các hộ hội viên nông dân vay và sử dụng đúng mục đích như: thực hiện dự án chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Lạc Long, 2 dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Khoan Dụ và xã Yên Bồng.

 

Ngoài ra, Hội đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, vận động hội viên giúp nhau bằng ngày công, tiền vốn, vật liệu, cây, con giống... Trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ, giúp đỡ được 62 hộ nghèo; vận động hội viên giúp đỡ xây dựng 4 nhà đại đoàn kết cho 4 hộ hội viên nông dân tại các xã: Hưng Thi, Yên Bồng, Cố Nghĩa và An Lạc; nâng cấp, sửa chữa 29 nhà tạm... Những kết quả này đã góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM.

 

 

 

                                                                 Bùi Văn Tùy

                                                    (Hội Nông dân huyện Lạc Thủy)

 

 

 

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục