Hội viên PN  xã Hữu Lợi (Yên Thủy) tích cực lao động  sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội viên PN xã Hữu Lợi (Yên Thủy) tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Hội Phụ nữ (HPN) xã Hữu Lợi, huyện Yên Thuỷ hiện có 11 chi hội với 630 hội viên. Xuất phát từ điều kiện của xã đặc biệt khó khăn thu nhập bình quân đạt gần 14 triệu đồng/người/năm, toàn xã còn trên 29% hộ nghèo, trong đó có 16 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Do vậy, BCH HPN xã xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội đóng vai trò người đồng hành, cầu nối giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

 

Chị Đinh Thị Mởn, Phó Chủ tịch HPN xã chia sẻ: Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, những năm qua, HPN xã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, NQ của hội cấp trên. Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện các CVĐ “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM” bằng việc vận động chị em hăng hái lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế, tham gia các chương trình, dự án giảm nghèo với mô hình cánh đồng mẫu lớn về trồng bí xanh; thực hiện mô hình “dân vận khéo” về nuôi trâu, bò sinh sản, trồng mía nguyên liệu; khuyến khích các chi hội thực hiện phong trào giúp đỡ nhau bằng cây, con giống, ngày công lao động.

 

Nổi bật là hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo thông qua Dự án giảm nghèo, HPN đã phối hợp với BQL dự án, Hội Nông dân xã thành lập 40  nhóm cùng sở thích về chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng mía tím, bí xanh... Thời gian qua, dự án đã hỗ trợ cho 15 nhóm cùng sở thích 4.000 con ngan, hơn 5.000 con gà, 26 đàn ong, 30 con dê giống và 13 lợn sinh sản với gần 200 hộ gia đình được hưởng lợi. Ngoài ra, Hội đã phối hợp với BQL dự án giảm nghèo, Chương trình phát triển vùng Yên Thuỷ và Chương trình tầm nhìn thế giới, tổ chức tập huấn cho hội viên về kế hoạch tài chính; kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình; kỹ thuật trồng, chăm sóc bí xanh, dưa hấu giúp chị em ứng dụng vào sản xuất. Hội cũng chủ động phối hợp với các đoàn thể, ngành chức năng mở các lớp chuyển giao KH-KT về trồng trọt, chăn nuôi. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn xã đã có khoảng 500 hội viên phụ nữ được tham gia các lớp tập huấn mở tại xã, huyện, tỉnh.

 

Nắm bắt được nhu cầu của hội viên về đồng vốn đầu tư, HPN xã Hữu Lợi đã nhận uỷ thác của NHCSXH thành lập 6 tổ vay vốn với hơn 200 hội viên được vay, dư nợ gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, hội nhận quản lý nguồn vốn từ NHNN&PTNT huyện cho 15 hộ vay 460 triệu đồng. BCH Hội cũng chỉ đạo các chi hội coi trọng hoạt động gây quỹ giúp hội viên vay với lãi xuất thấp. Hiện, toàn hội có số quỹ trên 120 triệu đồng, quay vòng cho hội viên vay. Từ những việc làm này đã góp phần giải quyết cái thiếu, cái yếu của nhiều hộ hội viên về vốn và kiến thức KH-KT, giúp chị em có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

 

Bên cạnh đó, HPN xã luôn quan tâm chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên hoàn cảnh khó khăn, trở thành phong trào rộng khắp trong toàn xã. 10 tháng qua, toàn hội đã quyên góp, giúp đỡ các hộ hội viên được gần 9,6 triệu đồng, 543 bó củi, 317 kg gạo, 547 công lao động. Đồng thời BCH Hội đã chỉ đạo các chi hội cơ sở quan tâm rà soát, lập danh sách hộ hội viên nghèo và đăng ký giúp đỡ các hội viên làm chủ hộ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Từ những việc làm thiết thực của Hội đã góp phần gắn kết hội viên với tổ chức, giúp chị em có thêm lòng nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các phong trào, CVĐ do các cấp HPN phát động.

 

 

 

 

                                                                                 Thu Hiền

 

 

 

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục