Cống hiến sức trẻ góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

 

  

                 Nguyễn Đính

Phó trưởng Khoa Phẫu thuật, gây mê,

Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

 

Là một chiến sỹ tình nguyện, một thành viên của CLB thầy thuốc trẻ tỉnh, mỗi chuyến công tác được đem sức trẻ, bầu nhiệt huyết giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng, miễn phí, nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe bản thân cho người dân đều để lại cho tôi những cảm xúc riêng, thôi thúc mỗi bác sỹ trẻ tiếp tục lên đường đến với nhân dân vùng khó khăn. Trước thềm Đại hội Hội LHTN tỉnh khóa V với mong muốn cống hiến sức trẻ, tinh thần, trí tuệ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tôi mong rằng, Hội LHTN tỉnh cần quan tâm hơn nữa tới công tác đoàn kết, tập hợp thầy thuốc trẻ, tạo môi trường lành mạnh cho thầy thuốc trẻ rèn luyện và cống hiến; nâng cấp CLB thầy thuốc trẻ tỉnh trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp thực sự gần gũi, thân thiết và là thành viên tích cực của Hội LHTN tỉnh Hòa Bình.

 

 

Xung kích phát triển KT- XH tỉnh nhà

 

  

                Đàm Anh Kỳ

Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ,

Tổng GĐ Công ty CP ĐTPT Anh Kỳ

 

Hội Doanh nghiệp trẻ (DNT) tỉnh là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận, là thành viên tập thể của Hội LHTN tỉnh. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của Hội DNT đối với sự phát triển KT -XH của tỉnh nhà, nhiều năm qua, trong bối cảnh kinh tế đất nước nói chung và tỉnh nói riêng có nhiều khó khăn nhưng với nhiệt huyết, trí tuệ, hoài bão, Hội DNT luôn xung kích đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy tốt vai trò chăm lo đến quyền lợi chính đáng của hội viên, quan tâm tới công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động. Trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần “Tiên phong đổi mới, vững vàng hội nhập”,  Hội DNT sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hành động, đáp ứng lòng tin của cộng đồng DN, phấn đấu vì sự phát triển lành mạnh, bền vững của DN, góp phần phát triển KT -XH tỉnh nhà.

 

 

Quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đội ngũ thanh niên Công giáo

 

             Nguyễn Quốc Khánh

Chủ tịch Hội LHTN xã Khoan Dụ, (Lạc Thủy)

 

Quan tâm đến vấn đề tôn giáo, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, thực hiện đoàn kết các tôn giáo là những việc Hội LHTN tỉnh nhiệm kỳ qua đã chú trong thực hiện, thông qua đó góp phần xây dựng khối đoàn kết trong thanh niên nói riêng và đoàn kết dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung. Trong Đại hội Hội LHTN lần thứ V, tôi mong muốn, Hội sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đội ngũ thanh niên Công giáo; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới gắn bó mật thiết với thanh niên. Sau Đại hội, Hội cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, chú ý đến các nhóm đối tượng thanh niên, tích cực phối hợp tổ chức định hướng, tư vấn nghề và giới thiệu việc làm, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho thanh niên, cần chuyển hướng xây dựng các mô hình, CLB, tổ, đội, nhóm theo lĩnh vực, ngành nghề, sở thích để tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên.

 

 

Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, thực hành cho thanh niên

 

 

                  Nguyễn Linh Chi

Học sinh 12 chuyên Anh, THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 

 

Là hội viên thanh niên đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi nhận thấy, không ít học sinh hiện nay vẫn còn thiếu, yếu về các kỹ năng sống, thực hành, nhiều bạn trẻ còn thụ động trong tiếp cận, xử lý các vấn đề của cuộc sống… Trước những hạn chế đó, việc không ít thanh niên không giữ được bản lĩnh, sa ngã, đặc biệt trong thời buổi hội nhập hiện nay là điều khó tránh khỏi. Nhiệm kỳ tới của Đại hội Hội, tôi mong muốn Uỷ ban Hội LHTN tỉnh sẽ chỉ đạo, triển khai và tổ chức các hoạt động tư vấn, định hướng, lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh khối các trường THPT trong toàn tỉnh; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho thanh niên; xây dựng các mô hình, tổ chức các buổi tọa đàm, giới thiệu cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị thành viên của Hội để thanh niên được tiếp cận, học tập, trao đổi nhiều hơn nữa, góp phần nâng cao tính sáng tạo, kỹ năng mềm xử lý các tình huống trong cuộc sống thanh niên.

 

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sáng 29/3, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Đại hội Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 28/3, Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục