Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

(HBĐT) - Trong 2 ngày (28 - 29/10), tại Cung Văn hóa tỉnh, Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 209 đại biểu chính thức đại diện cho thanh niên toàn tỉnh đã về dự Đại hội.

           

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, các tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở cùng đông đảo hội viên, thanh niên đã phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng với 3/8 chỉ tiêu sớm về đích và vượt kế hoạch Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 11.000 thanh niên vào Hội, thu hút tập hợp trên 90% thanh niên tham gia các mô hình hoạt động do Hội tổ chức. 100% xã, phường, thị trấn, trường THPT có tổ chức Hội hoạt động hiệu quả; 90% hộ gia đình thanh niên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 212 cơ sở Hội thành lập đội văn nghệ thanh niên xung kích, đạt 116%  chỉ tiêu đề ra. Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên đã được các cấp bộ Hội triển khai tích cực. Cụ thể: đã tổ chức 1.121 lượt thăm hỏi người nghèo, giúp đỡ, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 1.110 triệu đồng; phối hợp tổ chức 206 đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 37.000 lượt đối tượng chính sách, người nghèo, trị giá trên 1,5 tỷ đồng; vận động hội viên, thanh niên tham gia hiến máu, tiếp nhận 18.320 đơn vị máu; thành lập 2 CLB ngân hàng máu sống; thành lập được 89 đội hình tình nguyện, tổng kết, nhân rộng 25 mô hình hoạt động tiêu biểu; xây dựng, tu sửa 18 nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng; tu sửa 22 sân trường mầm non, trị giá trên 300 triệu đồng; vận động quyên góp được 661 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi  bão, lụt... Bên cạnh những thành tựu nổi bật trên, công tác Hội vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đó là công tác chỉ đạo phong trào của một số đơn vị còn dàn trải, chưa cụ thể hóa rõ nét các chương trình, CVĐ vào thực tiễn địa phương; tình trạng thanh niên thất nghiệp ở một cố địa bàn, thanh niên nông thôn thiếu việc làm, việc làm không ổn định còn chiếm tỷ lệ cao…

           

Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên với các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2014 - 2019: Phấn đấu phát triển 4.600 hội viên mới và giới thiệu 3.000 hội viên kết nạp vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 100% cán bộ Hội, trên 50% hội viên (khoảng 52.000 người) được tuyên truyền, tìm hiểu về việc “học tập và là theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến thanh niên; hàng năm, 100% Ủy ban Hội khối xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất 1 hoạt động Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa; duy trì và thành lập mới trên 50 CLB, đội, nhóm thanh niên nói, hát tiếng dân tộc; Phối hợp xây dựng 50 tủ sách pháp luật, khuyến nông khuyến lâm, khuyến ngư tại địa bàn vùng sâu, vùng xa; xây dựng 50 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện, thành phố…

           

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam lưu ý: Tổ chức Hội cần quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ, đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên, nhất là những người yếu thế, hoàn lương hòa nhập cộng đồng; tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh tạo môi trường thuận lợi để thanh niên sinh hoạt, phát triển với phương châm đa dạng tập hợp thu hút thanh niên. Đẩy mạnh hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, phát hiện nhân tố ưu tú nhằm bồi dưỡng thành cán bộ Hội nòng cốt. Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN lần thứ VII.

 

      

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

           

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng Hội LHTN tiếp tục phát triển lớn mạnh, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, xung kích sáng tạo trên mọi lĩnh vực. Đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2014 - 2019: Chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cách mạng của quê hương cho thanh niên đi đôi với việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; nâng cao vai trò chính trị của tổ chức hội các cấp, mở rộng các loại hình tập hợp thanh niên theo ngành nghề, sở thích hữu ích, phát huy tính chủi động, sáng tạo và uy tín của tổ chức Hội; các hoạt động của Hội thiết thực, gắn với các chương trình phát triển KT- XH, tích cực chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên…

 

       

    Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019 ra mắt Đại hội.

           

Tại Đại hội, Ủy ban Hội LHTN khóa mới đã chính thức ra mắt với tổng số 33 đồng chí, trong đó có 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch; đồng chí Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa V. Ghi nhận kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2009 - 2014, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 8 đồng chí, tặng bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc. Trước đó, Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

 

                                                                                               H.Y

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục