Người dân xã Bình Chân (Lạc Sơn) tham gia góp ý kiến thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

Người dân xã Bình Chân (Lạc Sơn) tham gia góp ý kiến thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

(HBĐT) - Dự án “Tăng cường mạng lưới các tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng và các nhóm cộng đồng để huy động sự tham gia của người dân đóng góp xây dựng dự thảo Luật Trưng cầu ý dân tại tỉnh Hoà Bình” do Quỹ hỗ trợ sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình (Paraff) tài trợ được triển khai tại các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hoà Bình từ tháng 12/2014 - 8/2015. Dự án nhằm thu thập ý kiến của người dân cho dự thảo luật, nâng cao kiến thức của người dân về chế định trưng cầu ý dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của lãnh đạo chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch TT Hội Luật gia tỉnh cho biết: Trong phạm vi dự án, việc đầu tiên là tập hợp, huy động các tổ chức, cá nhân thành mạng lưới cùng phối hợp thực hiện. Dự án tập trung vào các hoạt động như tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho các thành viên mạng lưới, tổ chức các diễn đàn đối thoại luật pháp và chính sách liên quan đến chế định trưng cầu ý dân, truyền thông nâng cao nhận thức pháp luật của người dân... Thông qua triển khai dự án kỳ vọng góp phần tháo gỡ mối quan tâm về trình độ và hiểu biết của người dân không đồng đều, từ đó có thể huy động đại diện người dân, các tổ chức - xã hội, đối tác phát triển, chính quyền và đoàn thể địa phương tham gia đối thoại chính sách, pháp luật liên quan và góp ý cho dự thảo luật, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người dân tham gia vào quản trị Nhà nước, xây dựng và giám sát thực hiện luật pháp, chính sách. 

 

Theo đó, 70 lượt cán bộ, đại diện các tổ chức, cá nhân có cơ hội chia sẻ kiến thức, ý tưởng, kinh nghiệm, quan điểm về chế định trưng cầu ý dân, đề xuất những phương pháp tiếp cận với các nhóm người dân để hỗ trợ nâng cao kiến thức và tập hợp ý kiến cho dự thảo Luật trưng cầu ý dân. 2 diễn đàn đối thoại chính sách sẽ được tổ chức ở cấp tỉnh với sự tham gia của 90 lượt cán bộ, đại diện các tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng, đối tác phát triển, chính quyền, đại biểu dân cử, các nhóm cộng đồng, các nhà thẩm định, dự thảo Luật ở T.Ư và tỉnh về chế định trưng cầu ý dân, những thuận lợi và thách thức, qua đó có thể đóng góp chất lượng cao cho dự thảo luật. Tổ chức 4 buổi tọa đàm luật pháp và chính sách với sự tham gia của 180 đại biểu của 4 huyện trong vùng dự án tập trung vào các vấn đề liên quan đến chế định trưng cầu ý dân, những điều cần làm và cần chú ý trong trưng cầu ý dân. Tập huấn cho 70 cán bộ lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp ở cơ sở nâng cao kiến thức về những điểm khác nhau trong tham vấn ý kiến người dân và chế định trưng cầu ý dân để họ có thể phổ biến, huy động sự tham gia của người dân theo đúng trình tự quy định pháp luật. 4 đợt truyền thông và 2 hội thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức với sự tham gia của khoảng 350 người dân nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người dân trong việc đóng góp xây dựng chính sách và luật pháp, tập trung vào các chủ đề liên quan đến chế định trưng cầu ý dân.

 

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch TT Hội Luật gia tỉnh cho biết thêm: Việc triển khai dự án có ý nghĩa thiết thực, mang lại hiệu quả tích cực giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo và người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ trong thực hiện luật pháp, chính sách, đặc biệt là chế định trưng cầu ý dân và đóng góp ý kiến cho dự thảo luật. Đồng thời, người dân được nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm công dân trong việc đóng góp ý kiến vào quá trình hoạch định chính sách của địa phương cũng như của quốc gia.

 

 

                                                                             Hà Thu

 

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục