Hội viên PN xã Địch Giáo (Tân Lạc) thành lập các nhóm PN giúp nhau phát triển kinh tế hiệu quả, thiết thực. ảnh: Hội viên PN xóm Kha thăm mô hình trồng rau sạch của gia đình hội viên Bùi Thị Căm.

Hội viên PN xã Địch Giáo (Tân Lạc) thành lập các nhóm PN giúp nhau phát triển kinh tế hiệu quả, thiết thực. ảnh: Hội viên PN xóm Kha thăm mô hình trồng rau sạch của gia đình hội viên Bùi Thị Căm.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Lạc cho biết: Sau 3 năm triển khai thực hiện các Quyết định số 295, 343, 704 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 3 Đề án: “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH -HĐH đất nước giai đoạn 2010 - 2015”, “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” đã tạo thêm nhiều cơ hội giúp phụ nữ trong huyện được nâng cao nhận thức, vươn lên thoát nghèo, khẳng định vị thế, vai trò của mình trong gia đình và xã hội.

 

Xác định rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của 3 Đề án, Hội LHPN huyện đã chủ động tham mưu với UBND huyện ra quyết định thành lập, kiện toàn BCĐ Đề án 343 và 704 (giai đoạn 2013 - 2015). Để xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động đề án phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Hội đã tổ chức khảo sát nhu cầu đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, phụ nữ trong độ tuổi lao động, các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi, ông bố, bà mẹ có con ở tuổi vị thành niên, nhóm trẻ vị thành niên... Từ đó, với tính chất của từng Đề án, Ban chỉ đạo đã xây dựng 2 mô hình CLB điểm của huyện tại khu 6, thị trấn Mường Khến (CLB phụ nữ “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” với 30 thành viên) và CLB “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” tại xóm Khì, xã Mãn Đức với 25 thành viên tham gia. Đồng thời, Hội LHPN huyện tham mưu xây dựng kế hoạch giai đoạn, kế hoạch hàng năm để thực hiện; tổ chức tập huấn triển khai kế hoạch đề án, nội dung của từng đề án; tổ chức các hội thi; thành lập nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, lồng ghép nội dung đề án vào sinh hoạt chi hội phụ nữ... Các đề án đã tổ chức các buổi tọa đàm về 4 phẩm chất, đạo đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH -HĐH đất nước; tổ chức các lớp tập huấn tại huyện, xã, thị trấn cho cán bộ, hội viên nòng cốt về nội dung 2 đề án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; duy trì hoạt động 8 CLB phụ nữ “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”  tại 8 xã với 215 thành viên; tham gia cuộc thi viết về “Những tấm gương phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” với 1.250 bài; phát hành 347 cuốn sổ tay tuyên truyền, 938 tờ rơi về 2 đề án...

 

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2014, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho 2 CLB điểm của huyện và được UBND huyện hỗ trợ 60 triệu đồng thực hiện 3 đề án; lồng ghép tổ chức liên hoan hát ru, hát dân ca nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hội thi “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi”; tổ chức sinh hoạt CLB phụ nữ “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với chủ đề “Bữa cơm gia đình”, đồng thời vận động các thành viên trong CLB, hội viên phụ nữ trong KDC tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn phối hợp với Trung Tâm y tế dự phòng phát động chiến dịch truyền thông, quảng bá về sổ theo dõi sức khoẻ  cho 200 bà mẹ; 24 xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền chủ đề năm 2014 phát huy vai trò và chia sẻ việc nuôi, dạy con của cha mẹ trong gia đình cho 6.965 bà mẹ, ông bố có con từ 0-16 tuổi...

 

Song song với thực hiện Đề án 343, 704, Đề án 295 - “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” cũng được các cấp HPN trong huyện tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới 100% cán bộ, hội viên, lồng ghép với các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dạy nghề, tạo việc làm cho chị em phụ nữ nông thôn. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu học nghề hàng năm đối với lao động nữ tại các xã, thị trấn, huyện Hội đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề và Phòng LĐ -TB&XH tổ chức các sàn giao dịch giới thiệu việc làm, tư vấn nghề nghiệp, tạo việc làm, tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn và dài hạn cho hội viên, phụ nữ. Năm 2014, Hội phối hợp với Phòng LĐ -TB&XH tổ chức 1 sàn giao dịch việc làm tại xã Lỗ Sơn có trên 900 lao động được tư vấn tại chỗ; phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức 11 lớp dạy    nghề may công nghiệp và  chăn nuôi lợn nái cho 330 học viên tại xã Thanh Hối, Đông Lai, Mãn Đức (260 học viên sau khi tham gia học nghề đã có việc làm ổn định)...

 

                                                                             

                                                                              Hồng Duyên

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục