Cơ sở hạ tầng trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh cho nhân dân trong xã.

Cơ sở hạ tầng trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh cho nhân dân trong xã.

(HBĐT) - Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) giai đoạn 2010 - 2014, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) phát động phong trào thi đua sôi nổi, bám sát nhiệm vụ chính trị. Trong giai đoạn, toàn xã đã có 201 lượt tập thể và 350 lượt cá nhân được tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào TĐYN.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Điền, Bí thư Đảng ủy xã Dân Hạ cho biết: Xác định phong trào TĐYN là động lực  thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển KT -XH trên địa bàn. Ngay từ đầu giai đoạn, Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể,  các xóm chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc phát động phong trào, ký giao ước, đăng ký các chỉ tiêu thi đua hàng năm được thực hiện rộng khắp tại 11 xóm và các đoàn thể trên nguyên tắc tự nguyện. Qua đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, các xóm đã tổ chức phong trào thi đua sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT -XH gắn liền với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh”.

 

 Các phong trào triển khai có tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể đã mang lại hiệu quả cao như: Đảng ủy xã tích cực hưởng ứng và tuyên truyền thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng Đảng bộ, chi bộ TS -VM”, “Dân vận khéo”... Thông qua các đợt thi đua ngắn hạn nhằm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của xã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên. Chính quyền xã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng chính quyền vững mạnh, phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống văn minh KDC, “Xóm an toàn về an ninh trật tự”, “Gia đình văn hoá tiêu biểu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu”, “CCB gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Mỗi một tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”... Các phong trào TĐYN đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cán bộ và nhân dân xã hăng hái thi đua lao động sản xuất thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao. Trong đó, về kinh tế xã đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quan tâm khuyến khích phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, thu hút các nguồn vốn đầu tư, dự án, tạo tiền đề tăng trưởng. Các phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, “Hộ gia đình làm kinh tế giỏi”, “Làm đường GTNT”... đã được đông đảo cán bộ, nhân dân tích cực tham gia. Qua triển khai các phong trào đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, điển hình như mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp - ngõ xóm văn minh” của tập thể xóm Nút; mô hình “Xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” của xóm Mỏ; các điển hình cá nhân như ông Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Lục, xóm Đan Phượng hiến đất làm đường GTNT...

 

Thông qua phong trào TĐYN đã góp phần đưa tăng trưởng kinh tế năm 2014 của xã đạt 12%, thu nhập bình quân đạt 22 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,9%, 2/5 trường đạt chuẩn quốc gia, xã đã hoàn thành 13 tiêu chí xây dựng NTM.

 

 

 

                                                                          Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục