Đồng chí Bùi Hải Quang, Giám đốc Sở KH&ĐT phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Bùi Hải Quang, Giám đốc Sở KH&ĐT phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

(HBĐT) - Chiều 17/4, Sở KH&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014, triển khai phương hướng thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

 

Trong giai đoạn 2010-2014, hàng năm, Sở KH&ĐT phát động các phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, nội dung luôn bám sát, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Qua thực hiện các phong trào thi đua đã phát hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Đảm nhiệm các vai trò quan trọng, Sở KH&ĐT đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt công tác quy hoạch, công tác xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, công tác tổng hợp, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng thời tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đầu tư phát triển. Đặc biệt, trong giai đoạn , Sở KH&ĐT đã xúc tiến nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Sở đã tiếp nhận, thẩm tra và trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 145 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 25.000 tỷ đồng; tiếp nhận, thụ lý cấp giấy chứng nhận cho 1.100 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đã chú trọng tăng cường vận động thu hút vốn ODA, NGO. Kết quả, đến năm 2014 thu hút được 21 dự án với tổng vốn đầu tư 4.136 tỷ đồng, so với giai đoạn 2006-2010 tăng 4 dự án, tổng vốn đầu tư cao gấp 4 lần. Cùng với hoạt động chung của Sở, các Ban quản lý dự án đã củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động khi triển khai các dự án trọng điểm, điển hình như Dự án Giảm nghèo giai đoạn II, Dự án JICA, PSARD, Dự án đa mục tiêu nông thôn huyện Đà Bắc... Với những thành tích nổi bật và toàn diện, trong 5 năm qua, Sở KH&ĐT đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng dưới nhiều hình thức, tập thể Sở KH&ĐT vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

 

Tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&ĐT đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan văn hóa”. Theo đó, xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt nhằm lập thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2015-2020 của tỉnh.

 

Đại hội đã bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV; bầu 2 đại biểu dự Đại hội thi đua ngành KH&ĐT lần thứ III.

 

 

 

 

                                                                                Thu Trang

 

 

 

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục