Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng quà cho đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng quà cho đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

(HBĐT) - Chiều 27/5, tại hội trường Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh đã có buổi gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2015- 2020. Tham dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cùng 30 em thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho 178 đại biểu Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh.

 

Tại buổi gặp mặt, các cháu đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2009 - 2015. Trong những năm qua, các hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa, đạo đức, những ngày lễ kỷ niệm luôn được các bạn đội viên và thiếu nhi tỉnh ta tham gia đông đảo như: về nguồn, nghe nói chuyện truyền thống, thăm hỏi các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, kế hoạch nhỏ…

 

Thực hiện sôi nổi CVĐ "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" thông qua việc tham gia các hoạt động gắn với phong trào "Nói lời hay - Làm việc tốt", “Vượt khó học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”; tổ chức  rộng khắp tại các liên đội chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam"… thông qua đó các em nhỏ được gặp gỡ giao lưu với hàng ngàn tấm gương sống đẹp, có ước mơ và hoài bão, từ đó định hướng và tạo động lực để các em học tập, noi theo. Kết quả, trong 6 năm qua đã có 2.000 bạn đội viên, thiếu niên đạt học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; trên 1.000 bạn đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 83 bạn đạt giải cấp toàn quốc trong các cuộc thi giải toán trên internet, trên máy tính cầm tay, toán tuổi thơ… Thực hiện phong trào “kế hoạch nhỏ”, bằng số tiền tiết kiệm, bán phế liệu, tăng gia… thiếu nhi toàn tỉnh đã ủng hộ, giúp đỡ xây dựng được 24 ngôi nhà "khăn quàng đỏ", tặng quà cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên 600 triệu đồng và hàng nghìn suất học bổng, quà tặng cho các bạn thiếu nhi. Quyên góp được trên 60.000 cuốn sách giáo khoa, vở viết, 30.000 bộ quần áo hưởng ứng CVĐ “vòng tay bè bạn”, “tấm áo tặng bạn”, “đôi bạn cùng tiến”…

 

Ghi nhận và chúc mừng thành tích của các cháu thiếu niên - nhi đồng trong tỉnh đã đạt được, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy khẳng định: Cháu ngoan Bác Hồ là danh hiệu cao quý của lứa tuổi đội viên. Với những bề dày thành tích trong nhiều lĩnh vực của đại biểu tham dự Đại hội, các cháu xứng đáng là niềm tự hào của cha mẹ, thầy, cô và toàn xã hội. Mong rằng danh hiệu này sẽ là động lực động viên các cháu ra sức phấn đấu, phấn đấu hơn nữa để luôn là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

 

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã tặng 30 suất quà cho đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội.

 

H.Y

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục