Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 17 và 18/6, tại Trung tâm hội nghị Hoà Bình đã diễn ra Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên.

 

Đại hội lần thứ V Hội Nhà báo tỉnh có chủ đề “Đổi mới hoạt động Hội Nhà báo các cấp, nâng cao chất lượng và hoạt động Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đổi mới”. Tỉnh Hoà Bình hiện có 3 cơ quan báo chí là Báo Hoà Bình, Đài PT-TH tỉnh, Báo Văn nghệ Hoà Bình. Ngoài ra còn có 2 cơ quan báo chí T.Ư có đại diện tại tỉnh là TTX Việt Nam và Báo Nhân dân. Đến nay, số hội viên Hội Nhà báo tỉnh có 119 người, sinh hoạt ở 5 chi hội trực thuộc. Trong đó có 95% hội viên có trình độ đại học, 13% số người có trình độ cử nhân, cao cấp LLCT; số đảng viên trong hội nhà báo tỉnh chiếm 85% và 54% số hội viên là người dân tộc thiểu số. Trong nhiệm kỳ 2009-2014, Hội Nhà báo tỉnh đã quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên. Tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với đạo đức nghề nghiệp người làm báo trong toàn thể hội viên. Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức và tham gia tích cực và có hiệu qủa các cuộc giao ban, giao lưu với Hội Nhà báo Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội. Mỗi chi hội đều có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú; góp phần vào bước phát triển chung của Hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 19 hội viên. Hầu hết các hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã thực hiện tốt Luật Báo chí, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không thương mại báo chí, không hội viên nào vi phạm kỷ luật nghề nghiệp. Hội nhà báo tỉnh và các hội viên đã góp phần cổ vũ phong trào cách mạng ở địa phương, xây dựng nền báo chí cách mạng, thể hiện rõ bản sắc văn hoá dân tộc. Bên cạnh đó, Hội còn tạo điều kiện cho hội viên hành nghề và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong hoạt động nghiệp vụ; phối hợp tham gia chỉ đạo và quản lý báo chí và tham gia các hoạt động xã hội.

 

Tại đại hội, Hội Nhà báo tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ V 2015-2020, hướng tới mục tiêu chung: Đổi mới hoạt động Hội Nhà báo các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo tỉnh trong thời kỳ mới. Trong đó tập chung vào 6 chỉ tiêu chủ yếu và 5 giải pháp thực hiện. Một số chỉ tiêu chủ yếu đó là đổi mới hoạt động Hội Nhà báo tỉnh cũng như của các chi hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí; tổ chức quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu đoạt giải báo chí quốc gia; đẩy mạnh phong trào TD-TT, văn hoá-văn nghệ trong các nhà báo, hội viên; xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động giữa tổ chức hội với các cơ quan báo chí. Đã có nhiều tham luận được trình bày tại đại hội với nhiều giải pháp, cùng các đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hội lên tầm vóc mới.

 

     

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí với nhiều đóng góp vào bước phát triển của báo chí tỉnh nhà. Báo chí tỉnh nhà đã phát huy tốt vai trò quan trọng của mình trong đời sống xã hội; bảo đảm làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thông qua kênh báo chí, đã giúp quần chúng các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc thêm, nắm bắt rõ hơn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; góp phần đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Hội Nhà báo tỉnh tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo hội viên, theo sát hơi thở cuộc sống, có nhiều đóng góp cho hoạt động báo chí của khu vực, của đất nước. Phát biểu cũng chỉ rõ: Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian tới như chủ động tuyên truyền có hiệu quả Đại hội Đảng các cấp. Các cơ quan báo chí tỉnh nhà phải đi đầu trong việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục tăng cường hơn nữa điều kiện cơ sở vật chất; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức; bảo đảm tính thuyết phục, hấp dẫn, hữu ích cao đối với từng tác phẩm báo chí. Mỗi hội viên, nhà báo cần không ngừng nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ nghề nghiệp, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần xây dựng quê hương và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí nước nhà. 

 

     

    Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên, BCH Hội đã bầu Nhà báo Đinh Văn Ổn, TBT Báo Hoà Bình, tái đắc cử Chủ tịch Hội; đồng chí Hà Đức Nam, tái đắc cử Phó Chủ tịch TT; đồng chí Trần Ngọc Hoa, Phó giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Phó chủ tịch Hội và bầu ra các ban nghiệp vụ, ban kiểm tra của Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, gồm 3 đồng chí.

 

 

 

                                                                                 Nhóm P.V

 

 

 

Các tin khác


Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Phấn đấu xóa hết nhà tạm, dột nát trong tỉnh

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tỉnh Hòa Bình đề ra mục tiêu phấn đấu, quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công có nhu cầu cải thiện nhà ở. Qua đó, tỉnh đã rà soát, lên phương án, huy động nguồn lực sửa nhà, làm nhà kiên cố, giúp các hộ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục