Cán bộ, chiến sỹ, Ban CHQS huyện Kim Bôi giao lưu văn nghệ truyền thông về xây dựng NTM tại xã Thượng Bì.

Cán bộ, chiến sỹ, Ban CHQS huyện Kim Bôi giao lưu văn nghệ truyền thông về xây dựng NTM tại xã Thượng Bì.

(HBĐT) - Dân vận là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Sự nghiệp CNH-HĐH đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ dân vận tốt, mà trực tiếp là cán bộ, đảng viên làm nòng cốt. Xác định rõ điều này, nhiều năm qua, huyện Kim Bôi đã luôn duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp trong dân vận, đặc biệt trong khối chính quyền và LLVTND.

           

Đã thành lệ, ngay trong những ngày đầu năm, Ban Dân vận huyện uỷ phối hợp với Công an, Ban CHQS, Phòng Dân tộc, Nội vụ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp công tác cụ thể bám sát nhiệm vụ chuyên môn công tác được giao. Trên cơ sở đó, trong năm qua, các cấp chính quyền huyện Kim Bôi đã thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận” đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân phát triển KT-XH góp phần thực hiện có hiệu quả 10 nghị quyết chuyên đề của huyện như: đề án “Xây dựng cánh đồng thu nhập cao”; đề án “Cứng hoá đường giao thông nông thôn”; Đề án “Phát triển chăn nuôi”...Các cơ quan hành chính Nhà nước đã đưa hoạt động cải cách thủ tục hành chính đi vào nề nếp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực đơn giản hoá hoặc cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo được mối quan hệ tốt với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Công tác kiểm tra Quy chế dân chủ được thực hiện thường xuyên , nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm CB,CC,VC, NLĐ. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị để mỗi hoạt động ở cơ sở  đều đạt được nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Ban CHQS huyện duy trì tốt tình đoàn kết quân dân, làm tốt công tác vận động nhân dân giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo phối hợp xây dựng mô hình làng, bản văn hoá quốc phòng tại xóm Bãi Sang xã Đú Sáng và xóm Khoai, xã Thượng Bì, đồng thời, triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện. Công an huyện tiếp tục triển khai đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2012-2020”. Xây dựng KDC, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT. Tăng cường, củng cố về an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới . Duy trì hoạt động có hiệu quả các cụm an ninh giáp ranh, quân dân đoàn kết, an ninh liên hoàn. Khảo sát xây dựng 22 mô hình tổ liên gia tự quản, triển khai thực hiện Đề án địa bàn không có tội phạm và TNXH tại xã Lập Chiệng; ra mắt giáo họ tự quản tại xã Nam Thượng; mô hình “Cựu quân nhân tự quản về ANTT” ở xã Kim Bình; mô hình “Tiếng kẻng an ninh" ở xã Trung Bì. Đồng thời, củng cố 203 tổ an ninh tự quản tại các thôn, xóm, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư...

           

Đồng chí Quách Thị Miến, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kim Bôi chia sẻ: Những năm qua, công tác dân vận đã có được sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong công tác vận động quần chúng, đặc biệt là các mô hình dân vận thuộc khối chính quyền, LLVTND. Nội dung chương trình công tác dân vận đã bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN- QP góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện. Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10/1930- 15/10/2015), huyện Kim Bôi tiếp tục huy động sự phối hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác dân vận có chiều sâu, hiệu quả.

 

 

 

Thuý Hằng 

 

 

           

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục