Điều kiện học tập, nghiên cứu, thực hành của thầy và trò trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ ngày càng được quan tâm, đầu tư. Trong ảnh: Giờ thực hành của đội tuyển sinh học trước kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: P.V

Điều kiện học tập, nghiên cứu, thực hành của thầy và trò trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ ngày càng được quan tâm, đầu tư. Trong ảnh: Giờ thực hành của đội tuyển sinh học trước kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Đảng bộ Sở GD &ĐT hiện có 48 đảng viên (12 chi bộ). Trong đó, số đảng viên có trình độ trên đại học chiếm 50%; tỷ lệ đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm 44%. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Sở GD &ĐT luôn được công nhận TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 

Để đạt kết quả trên, Đảng bộ luôn chú trọng, quan tâm công tác giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã có những đổi mới nội dung, hình thức tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 4/2/2013 của Đảng bộ Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Nghị quyết số 10 về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng trong Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Trong năm 2014, ngành đã tập trung quán triệt Nghị quyết số 29 4/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, BCHT.Ư (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD &ĐT đáp ứng yêu cầu CNH -HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Đảng ủy, ngành đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chương trình, hành động, kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29; xây dựng kế hoạch và thực hiện của ngành; chỉ đạo, tổ chức việc triển khai, thực hiện đến các đơn vị, trường học. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được Đảng bộ đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy đã cử 6 đảng viên theo học chương trình cao cấp LLCT; 15 lượt đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cùng nhiều quần chúng, đảng viên được theo học các lớp do Đảng ủy Khối mở. Ngoài ra, Đảng ủy còn tạo điều kiện cho 8 công chức đi học nâng cao trình độ trên đại học, 5 công chức đi bồi dưỡng năng lực tiếng Anh tại nước ngoài, 22 người đi bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính...

 

Đảng bộ, ngành đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng GD &ĐT ở các lĩnh vực như tạo được bước tiến mới về giáo dục MN (là tỉnh thứ 2 trong toàn quốc  đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi), duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất trường lớp ngày càng cải thiện (toàn ngành có 229 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 32,2%). Công tác giáo dục dân tộc tiếp tục được chăm lo về nhiều mặt. Toàn tỉnh hiện có 19 trường PTDTNT, bán trú; năm 2013 và năm 2014 là năm được ngành chọn làm Năm giáo dục vùng khó khăn với mục đích nâng cao chất lượng GD toàn diện vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chất lượng GD đại trà và mũi nhọn có chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ qua có 212 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đặc biệt, trong năm học 2014-2015, đã có 1 giải nhất quốc gia đầu tiên từ khi chung bảng toàn quốc. Học sinh tỉnh ta tham gia các cuộc thi cấp khu vực và toàn quốc đoạt 324 giải. Nhiều điển hình xuất sắc của ngành GD &ĐT tỉnh tiếp tục phát huy được truyền thống, sức bền và những kết quả cụ thể như trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, PTDTNT THPT tỉnh, phòng GD &ĐT thành phố Hòa Bình... Với những nỗ lực và cố gắng đó, trong 6 năm liền, ngành GD &ĐT được nhận cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ GD &ĐT. Năm 2011, ngành được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì; năm 2012 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối văn hóa - xã hội, tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu các sở, ngành, được Chính phủ tặng cờ thi đua.

 

Trong 5 năm qua, với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Sở luôn giữ vững danh hiệu TS -VM tiêu biểu 5 năm liền; 100% chi bộ đều đạt TS -VM và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Sở đã được BCH Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen (đạt tiêu chuẩn TS -VM tiêu biểu 3 năm liền); được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, 1 chi bộ và 8 đảng viên được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen; 9 đảng viên được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen.

 

 

        Bùi Huy

 

 

 

 

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục