LLVT huyện Kỳ Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Phú Minh huy động ngày công lao động làm đường GTNT.

LLVT huyện Kỳ Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Phú Minh huy động ngày công lao động làm đường GTNT.

(HBĐT) - Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Chính quyền các cấp đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, triển khai có hiệu quả các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế làm việc, quy định về lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa nơi công sở trong thực thi công vụ, xây dựng chuẩn mực cán bộ, công chức theo phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân", “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

 

Công tác tiếp dân từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm. UBND tỉnh đã thành lập và ra mắt trụ sở tiếp công dân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng và bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân hàng ngày theo quy định. Với vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức tự quản của cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có 210 ban thanh tra nhân dân, 166 ban giám sát đầu tư cộng đồng. Trong 5 năm qua đã tổ chức 57 cuộc giám sát, thanh tra 537 vụ việc tại cơ sở, tổ chức trên 2.000 hội nghị thu hút trên 120 nghìn lượt người tham gia với hơn 15 nghìn ý kiến đóng góp về các lĩnh vực phát triển KT-XH trên địa bàn.

 

Việc thực hiện quy chế phối hợp trong tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp ở địa phương được thực hiện tốt. Qua 5 năm, MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức 54 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh cho trên 22 nghìn lượt người với trên 2.000 ý kiến, kiến nghị. Điểm nhấn trong công tác dân vận là phong trào thi đua Dân vận khéo được lan toả mạnh mẽ, sâu rộng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể. Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, trong xây dựng NTM, trong công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân tạo nên những mô hình tiêu biểu, điển hình, có tác động cổ vũ, tập hợp và đoàn kết rộng rãi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia phát triển KT-XH, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 4.349 mô hình Dân vận khéo ở các lĩnh vực, trong đó có 1.373 mô hình phát triển kinh tế, 1.315 mô hình văn hóa - xã hội, 875 mô hình QP-AN, 786 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

 

Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận. Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Năm 2014, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,46%.

 

 

 

 

                                                                                      Hà Thu

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục