Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Thượng lãnh đạo nhân dân lựa chọn những cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: đảng viên Bùi Văn Ban, chi bộ Bãi Sim tiên phong phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trồng mía tím kết hợp chăn nuôi.

Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Thượng lãnh đạo nhân dân lựa chọn những cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: đảng viên Bùi Văn Ban, chi bộ Bãi Sim tiên phong phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trồng mía tím kết hợp chăn nuôi.

(HBĐT) - Yên Thượng (Cao Phong) có nhiều tiềm năng về đất đai thuận lợi cho việc phát triển nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, tuy nhiên, xã cũng gặp không ít khó khăn do địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông không thuận lợi, dân cư phân tán, mặt bằng dân trí không đồng đều... Trước thực trạng đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Yên Thượng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, đưa kinh tế - xã hội phát triển.

 

Đồng chí Bùi Minh An, Bí Thư Đảng ủy xã cho biết: Đại hội đã đề ra chỉ tiêu đến năm 2020 kinh tế tăng trưởng hàng năm đạt 12% trở lên, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 17 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3%/ năm. Đây thực sự là một thách thức không nhỏ đối với một xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Yên Thượng. Để đạt được những chỉ tiêu cơ bản này, đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân phải đồng thuận nỗ lực từ bây giờ. Ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ xã đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế là tiếp tục phát huy thế mạnh nguồn lực tài nguyên đất đai, lực lượng lao động, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất sản lượng, chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu thụ ổn định, tăng cường thu hút đầu tư trên mọi lĩnh vực. Khuyến khích nhân dân dồn điền đổi thửa, mở rộng phát triển các mô hình trang trại, mô hình liên kết doanh nghiệp.

 

Triển khai Nghị quyết, BCH Đảng bộ xã đã phân công nhiệm vụ phụ trách địa bàn cho các ủy viên để theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện tại các chi bộ. Đảng ủy cũng đã lãnh đạo chi bộ đổi mới và nâng cao phương thức sinh hoạt chi bộ, trong đó đặc biệt đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Chính nhờ cách làm này, nhiều chi bộ đã mạnh dạn đưa những vấn đề từ thực tiễn của địa phương làm chủ đề sinh hoạt chi bộ, nhiều đảng viên đã chủ động hiến kế, hiến công tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Bùi Minh An chia sẻ: Điều nhận thấy là các chi bộ đã chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để từ đó có các quyết sách phù hợp. Trong đó, chuyển biến quan trọng là các chi bộ đã tích cực đấu tranh với tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước của một bộ phận đảng viên và nhân dân. Đây là “căn bệnh” cố hữu đã tồn tại từ lâu, tuy nhiên trong năm nay, nhiều chi bộ đã vận động nhân dân tự bỏ công, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất, tiêu biểu như chi bộ Bãi Sét, chi bộ Bãi Sim, đảng viên tiên phong hiến hơn 1.000 m2 đất làm đường giao thông liên xóm. Các phong trào thâm canh, hộ gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn được đẩy mạnh, các mô hình kinh tế tiêu biểu cũng đã được các chi bộ nhân rộng. Trong đó, bên cạnh các loại cây trồng truyền thống như mía, ngô, nhiều chi bộ, đảng viên đã mạnh dạn đầu tư kinh phí, nghiên cứu học tập kỹ thuật trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như cam, chanh đào, bưởi để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, diện tích cây có múi toàn xã đạt 6,5 ha.

 

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Yên Thượng cũng đã chỉ đạo nhân dân chủ động tham gia, bên cạnh việc tận dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các nguồn vốn tài trợ; xã đã vận động nhân dân góp công, góp của để thực hiện. Với chủ trương ưu tiên tập trung xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu, các tuyến cầu, đường giao thông nông thôn ngày càng mở rộng vào các xóm vùng cao, vùng sâu. Hệ thống các trường học, trạm y tế, công trình nước sạch, đường điện 0,4kv, được xây dựng mới khang trang, tạo điều kiện thuận lợi và cũng là động lực cho nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả.

                                                                                            

 

                                                                                            P.L

 



 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục