Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị nghiệm thu lịch sử Cục Chính trị Quân khu 3 và lịch sử Đảng bộ Cục Chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị nghiệm thu lịch sử Cục Chính trị Quân khu 3 và lịch sử Đảng bộ Cục Chính trị.

(HBĐT) - (HBĐT) - Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Cục Chính trị Quân khu đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, nguyên tắc, đoàn kết, sáng tạo”...

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, để chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ chính quyền non trẻ, Đảng và Chính phủ quyết định thành lập 12 Chiến khu trên phạm vi cả nước, trong đó ở vùng đồng bằng Bắc Bộ có Chiến khu 2, 3 và 11 (tiền thân của Quân khu 3 sau này).  Để tiến hành công tác chính trị tư tưởng, Bộ Chỉ huy các Chiến khu tổ chức ra Ban Chính trị.  

Những năm qua, LLVT tỉnh đã phát huy tốt vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình vững về chính trị, mạnh về QP-AN. ảnh: Ra quân huấn luyện năm 2016.

Ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34 về tổ chức Bộ Quốc phòng. Theo đó, ở các Chiến khu có Phòng chính trị, với nhiệm vụ được xác định là “Điều khiển và kiểm tra chính trị trong bộ đội, phát hành sách báo, phòng ngừa phản tuyên truyền của địch và phụ trách dân vận, đặt dưới sự điều khiển của Chính trị ủy viên Khu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần cho LLVT Chiến khu, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở đồng bằng Bắc Bộ.  

Những ngày đầu thành lập, dù gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng Ph?ng Chính trị các Chiến khu 2, 3 và 11 đã quán triệt Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của T.ư Đảng, kịp thời chỉ đạo các đơn vị vũ trang tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương “Diệt giặc đói, “Diệt giặc dốt, “Diệt giặc ngoại xâm, tham gia xây dựng thực lực cách mạng, chuẩn bị kháng chiến.  

Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, với ý chí quyết tâm bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Phòng Chính trị các chiến khu đã trực tiếp nắm dân, bám sát trận địa, kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; tạo ra làn sóng đánh địch rộng khắp, sáng tạo, độc đáo, tiêu hao, tiêu diệt và giam chân địch, để LLVT các Chiến khu chuyển vào thời chiến.  

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lan rộng trên toàn quốc, hầu hết vùng đồng bằng bị địch chiếm đóng, Phòng Chính trị các chiến khu đã tham mưu cho Liên khu ủy, Bộ Tư lệnh Liên khu triển khai đồng bộ các hoạt động công tác chính trị; đề xuất thành lập các Đội Tuyên truyền vũ trang để vận động nhân dân, du kích thi đua giết giặc lập công. Trong vùng địch tạm chiếm, cơ quan chính trị phân công cán bộ bí mật bám sát nhân dân, xây dựng cơ sở kháng chiến, đấu tranh chống địch càn quét, lấn chiếm, chống bắt phu, bắt lính, bảo vệ cán bộ, bảo vệ bộ đội vào vùng địch hậu và làm công tác địch vận có hiệu quả. Đây là một trong những nét độc đáo, sáng tạo, được tổng kết, nhân rộng trên phạm vi cả nước. Thời gian này, Phòng Chính trị còn xây dựng được đội ngũ cán bộ có ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào thắng lợi của các chiến dịch Thu Đông (1947), Lê Lợi (1949), Biên giới (1950), đông - xuân (1953 - 1954), đặc biệt là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.  

Trong những năm đầu miền Bắc được giải phóng, đi lên xây dựng CNXH, Phòng Chính trị Liên khu 3, khu Tả Ngạn đã tham mưu cho Liên khu ủy, Khu ủy Tả Ngạn triển khai các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tiếp quản các tỉnh, thành phố; vừa quản lý chặt chẽ khu vực 300 ngày, vừa tuyên truyền, vận động bộ đội, du kích và nhân dân anh dũng đấu tranh chống địch càn quét, mở rộng chiếm đóng, vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ. Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chính trị các cấp luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, vận động nhân dân tích cực xây dựng quê hương, xây dựng cuộc sống mới; đập tan âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch hòng ép đồng bào công giáo di cư vào Nam; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đón tiếp 20 vạn cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc với tình cảm sâu đậm, nồng ấm như đón người thân của mình.  

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các Quân khu Tả Ngạn, Hữu Ngạn được thành lập. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Phòng Chính trị các chiến khu phát triển thành Cục Chính trị. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Cục Chính trị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai công tác Đảng, công tác chính trị trong củng cố, xây dựng LLVT ba thứ quân; chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tổ chức nhiều phong trào thi đua trở thành điển hình của cả nước như: “Sóng duyên hải”, “Trung dũng, quyết thắng, nổi trống phất cờ, nhất tề đứng dậy  (ở Hải Ph?ng), “Chiếc gậy Trường Sơn  (ở Hà Tây), “Tiếng trống 30, tòng quân diệt Mỹ  (ở Thái B?nh), “Đất mỏ kiên cường  (ở Quảng Ninh), “Thanh niên mở hội tòng quân”, “Đông - xuân quyết thắng  (ở Hà Bắc)... tạo ra cao trào hành động cách mạng sâu rộng trong chiến đấu, lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện lớn sức người, sức của cho các chiến trường, góp phần to lớn cùng quân dân cả nước “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.  

Sau chiến thắng 30/4/1975, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, thách thức. Cục Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phát động phong trào “Làm giàu, đánh thắng tập trung đột phá, đẩy mạnh tăng gia sản xuất lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, tham gia xây dựng các công trình phòng thủ biên giới; thực hiện các dự án kinh tế - quốc phòng... Để phong trào “Làm giàu, đánh thắng đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao, Cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ chức năng đội quân lao động sản xuất trong giai đoạn mới, nhờ đó, phong trào “Làm giàu, đánh thắng đã trở thành khẩu hiệu hành động và là nhiệm vụ chính trị trung tâm của các đơn vị, địa phương, trở thành nét sáng tạo độc đáo, điển hình, riêng có của LLVT Quân khu 3, được các đơn vị trong toàn quân học tập, noi theo.  

Sau khi thành lập Đặc khu Quảng Ninh, Cục Chính trị Đặc khu đ? chủ động tiến hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời phát động các phong trào: “Bạch Đằng dậy sóng, quyết thắng quân xâm lược”, “Trận địa Lê Đ?nh Chinh”, “Trận địa Đinh Trọng Lịch”, “Trận địa là nhà, biên giới, hải đảo là quê hương... tạo ra sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần cùng nhân dân cả nước đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới tây nam và phía Bắc.  

Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, Cục Chính trị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đề ra các chủ trương, giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, gắn với thực hiện tốt các Cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhất là đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong LLVT Quân khu. Thường xuyên quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp l?, chất lượng cao. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc. Tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, hậu phương quân đội, phong trào Đền ơn - đáp nghĩa; các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua yêu nước, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; tổ chức tốt chương trình “Quân dân y kết hợp cùng nhân dân và các lực lượng xây dựng địa bàn Quân khu ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, có đời sống văn hóa phát triển, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. 

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dù phải kinh qua muôn vàn khó khăn, gian khổ; dù phải chịu áp lực lớn bởi sự phá hoại của kẻ thù, sự tác động mạnh mẽ của tình hình thế giới, trong nước, song Cục Chính trị luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan tham mưu cấp chiến dịch về công tác Đảng, công tác chính trị; trực tiếp góp phần giữ vững trận địa tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT Quân khu; đồng thời là n?ng cốt xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên địa bàn. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Chính trị đã xây đắp nên truyền thống: “Trung thành, nguyên tắc, đoàn kết, sáng tạo, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng của LLVT Quân khu.  

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, Cục Chính trị đã vinh dự được tặng thưởng nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, với thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc 5 năm qua, ngày 28/12/2015, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Cục Chính trị Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.  

Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên Cục Chính trị tập trung quán triệt sâu sắc và góp phần tích cực thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; các nghị quyết, chỉ thị của Quân uỷ T.ư, Đảng ủy Quân khu gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Chú trọng củng cố, kiện toàn, xây dựng Đảng bộ Cục TS-VM, Cục Chính trị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng VMXS; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thông về nghiệp vụ, bảo đảm tham mưu đúng và trúng góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới.

 

                             

 

                                          Thiếu tướng  Nguyễn Mạnh Hùng

               Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3

 

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục