Chi bộ xóm Rên, xã Gia Mô (Tân Lạc) duy trì đều đặn sinh hoạt định kỳ, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Chi bộ xóm Rên, xã Gia Mô (Tân Lạc) duy trì đều đặn sinh hoạt định kỳ, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Tân Lạc có 52 chi, Đảng bộ cơ sở, 379 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với trên 5.500 đảng viên. Hơn 1 năm qua, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 39, ngày 5/11/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý đảng viên ở cơ sở. Nhiều chuyển biến tích cực đã được ghi nhận nhưng từ đây cũng bộc lộ không ít tồn tại trong quản lý đảng viên, cần tập trung khắc phục.

 

Thực hiện Chỉ thị số 39, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức quán triệt tới các chi, Đảng bộ cơ sở, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị mình. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong quản lý sinh hoạt và chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên hoạt động xa nơi cư trú, làm việc lưu động. Việc thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn thi hành và quy định của pháp luật có liên quan về xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên. Kết quả xử lý đảng viên vi phạm, giải quyết miễn và tạm miễn sinh hoạt Đảng; đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đảng viên...

 

Đồng chí Bùi Văn Sơn, Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: Sau hơn 1 năm thực hiện, các cấp ủy Đảng đã quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, đã phát hiện 6 đảng viên vi phạm và thực hiện xử lý theo quy định. Qua đó tác động tích cực tới ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh trần trách nhiệm của đảng viên. Việc xem xét, giải quyết miễn và tạm miễn sinh hoạt Đảng thực hiện đúng nguyên tắc, đáp ứng nguyện vọng của đảng viên. Đến nay, toàn huyện có 192 đảng viên miễn sinh hoạt Đảng do tuổi cao, 2 đảng viên tạm miễn sinh hoạt do điều trị bệnh dài ngày. Huyện đã quan tâm giáo dục, rèn luyện đảng viên. Năm 2015 đã mở 23 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận cơ bản, bồi dưỡng theo chuyên đề... Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên một cách phù hợp. Công tác đánh giá chất TCCS Đảng, đảng viên đi vào thực chất hơn, tránh bệnh thành tích. Nếu trước đây, tỷ lệ TCCS Đảng đạt TS-VM chiếm khoảng 80% thì năm 2015 giảm còn 50%. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 14,58%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 75,32%; hoàn thành nhiệm vụ 13,61%; vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ 0,07%. Các cấp ủy Đảng tập trung củng cố, xây dựng TCCS Đảng TS-VM cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, nội dung theo hướng thiết thực, cụ thể, giải quyết những bức xúc ở địa phương, đơn vị. Đa số đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ, năng lực được nâng cao, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và được nhân dân tin tưởng.

 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục đảng viên của một số cấp ủy chưa sâu sắc, hấp dẫn. ý thức học tập, tu dưỡng của một bộ phận đảng viên chưa cao. Việc chuyển sinh hoạt Đảng có nơi chưa kịp thời. Còn tổ chức Đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn hạn chế, chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời điều chỉnh. Việc phát hiện đảng viên vi phạm kỷ luật có lúc chưa kịp thời. Nảy sinh vấn đề đảng viên đi làm ăn xa tự bỏ sinh hoạt Đảng và đáng lo ngại tình trạng này có chiều hướng tăng. Một số tổ chức Đảng có đảng viên hoạt động xa nơi cư trú chưa có sự phối hợp với tổ chức Đảng nơi làm việc, cư trú của họ để nắm bắt thông tin. Có đảng viên khai báo địa chỉ không rõ ràng, chính xác, cuối năm không kịp về để bình xét, phân loại. Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình vẫn còn, dẫn đến việc không nhìn thấy hạn chế để khắc phục.

 

Nguyên nhân chính của hạn chế trên được BTV Huyện ủy Tân Lạc xác định do một số cấp ủy, tổ chức Đảng quản lý đảng viên chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời; ý thức của một bộ phận đảng viên chưa nghiêm túc. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hoạt động của các đoàn thể có nơi hiệu quả còn thấp. Để quản lý chặt hơn đảng viên ở cơ sở, trong thời gian tới, Huyện ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong xây dựng TCCS Đảng kết hợp chặt chẽ với thực hiện NQT.ư 4 (khóa XI), Chỉ thị số 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát triển đảng viên ở những nơi chưa có hoặc có ít đảng viên nhưng không chạy theo số lượng mà coi nhẹ tiêu chuẩn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy cơ sở theo từng chức danh. Kiên quyết thay thế những cán bộ hạn chế năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, từng bước nâng cao chất lượng. Phân công công tác cho đảng viên, đảm bảo mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ phù hợp.

 

 

                                                  

                                                                             Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục