Tích cực vận động con cháu tham gia bầu cử đầy đủ

 

 

 Đinh Văn Phúc  Xóm Dụ, xã Mông Hoá  (Kỳ Sơn)  

Năm nay, tôi bước vào tuổi 82, đã nhiều lần cầm lá phiếu đi bầu cử nhưng lần này cảm thấy vui, phấn khởi hơn vì được là một trong những NCT nhất trong xóm đi bỏ lá phiếu đầu tiên. Ngay từ sáng sớm, trước giờ khai mạc tôi đã đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân, cử tri.  

Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp là lựa chọn ra người đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách xây dựng, phát triển KT -XH, chăm lo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy, tôi luôn căn dặn, nhắc nhở con cháu trong nhà, mọi người trong làng, xóm tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử, đến ngày bầu cử tham gia đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng giờ, nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên để lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Sâu sát trong chỉ đạo, tuyên truyền về bầu cử

 

 

                                 

            Bùi Thanh Tòng

         Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBBC  xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) 

Xã Khoan Dụ  chúng  tôi có khá nhiều điểm khác biệt so với các xã, thị trấn khác trong cùng huyện Lạc Thủy, sự khác biệt rõ nét nhất là: Có 90% dân số trong xã theo đạo Thiên chúa. Nhiều năm qua, nhân dân xã Khoan Dụ nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng luôn sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy vậy, trước sự kiện chính trị lớn của đất nước, của địa phương: Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung tuyền truyền, vận động sâu rộng để thu hút sự quan tâm của người dân, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của người dân khi cầm trong tay lá phiếu bầu ra những người đại biểu cho nhân dân ở cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và của địa phương.

6h ngày 22/5, lễ khai mạc bầu cử đã diễn ra ở tất cả các khu vực bỏ phiếu trong sự hân hoan, hứng khởi của đông đảo cử tri. Đến 8h30 phút, các tổ bầu cử thuộc thôn Hoàng Đồng đã hoàn thành việc bỏ phiếu (100% cử tri đi bầu); đến 10h15 phút, 100% cử tri xã Khoan Dụ đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Đến thời điểm này, chúng tôi có thể khẳng định, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp!

Luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm công dân trong cuộc bầu cử

 

 

Nguyễn Trường Lưu, Bộ CHQS tỉnh 

Là một quân nhân, tôi cũng như các CB, CS LLVT trong toàn tỉnh rất vui mừng khi được cầm lá phiếu thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ công dân đi bầu cử, đồng thời, rất tin tưởng và tự hào vì đã có người đại diện để mang tiếng nói của nhân dân và CB, CS LLVT đến các cấp chính quyền. Ngoài ra, tôi cũng được giao nhiệm vụ cùng CB, CS trong đơn vị phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, tham gia phục vụ, đảm bảo giữ gìn an toàn, an ninh trong công tác bầu cử. Trong cuộc bầu cử lần này, CB, CS, LLVT tỉnh thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình, sáng suốt lựa chọn được những đại biểu ưu tú, xuất sắc nhất, thực sự là đại biểu của nhân dân, truyền tải được ý kiến, nguyện vọng của cử tri, “nói đi đôi với làm”, có những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở địa phương, cơ sở.  

Sau khi trúng cử, chúng tôi mong muốn các đại biểu sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, đưa ra nhiều giải pháp để Quốc hội, Chính phủ, tỉnh, huyện thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phát triển KT -XH của địa phương.

Tự hào khi được cầm lá phiếu thực hiện trách nhiệm của công dân

 

                Dương linh chi

Xóm Yên Sơn, xã Yên Lạc (Yên Thủy)

 

 “Em rất vui và tự hào khi lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu cử. Đây được coi như dấu mốc để em trưởng thành hơn, được thực hiện quyền công dân của mình. ý thức được ý nghĩa trọng đại của ngày bầu cử, sáng nay, em đã đến rất sớm để đọc tiểu sử tóm tắt, vị trí, quá trình công tác cũng như những thành tích đã đạt được của các ứng cử viên. Em thấy các ứng cử viên đều rất xứng đáng. Tuy nhiên em đã hết sức cẩn trọng để lựa chọn ra những ứng cử viên tiêu biểu nhất có đủ đức, đủ tài, đủ điều kiện để đảm đương vai trò, trách nhiệm người đại biểu nhân dân ở Quốc hội và HĐND các cấp. Hy vọng sau khi nhận được  sự tín nhiệm của cử tri, họ sẽ thật sự là người đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”.

 

 

                   

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục