Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận tiền hỗ trợ trị giá 200 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình ủng hộ đồng bào khó khăn gặp thiên tai trong tỉnh đầu năm 2016.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận tiền hỗ trợ trị giá 200 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình ủng hộ đồng bào khó khăn gặp thiên tai trong tỉnh đầu năm 2016.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 BIDV Hòa Bình gắn liền với lịch sử phát triển KT-XH của tỉnh Hòa Bình kể từ khi hợp nhất tỉnh Hà Sơn Bình năm 1976 rồi tái lập tỉnh Hòa Bình năm 1991 và trong quá trình đổi mới hiện nay.  

 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình nguyên là Ngân hàng Kiến thiết công trình thủy điện Sông Đà được thành lập ngày 4/5/1976 theo Quyết định số 150/QĐ-BTC của Bộ Tài chính với nhiệm vụ cấp phát vốn ngân sách phục vụ thi công công trình thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà.

 Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên BIDV Hòa Bình đã không ngừng nỗ lực khắc khó khăn, gian khổ, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh góp phần xứng đáng vào phát triển KT-XH của địa phương.

 

Ngay từ ngày đầu thành lập, với nhiệm vụ, vai trò cấp phát vốn cho công trình thủy điện Hòa Bình, các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động Ngân hàng Kiến thiết đã góp phần đáng kể trong việc kiến thiết, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu phát triển KT-XH. Từ năm 1976 đến năm 1994, trong hoàn cảnh hết sức khó khăn về nhiều mặt, BIDV Hòa Bình đã cấp phát số vốn hơn 1.000 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành công trình  Nhà máy Thủy điện trên sông Đà, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

 

Năm 1991, khi tỉnh được tái lập, tỉnh Hòa Bình đứng trước muôn vàn khó khăn. Điều kiện cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế của tỉnh ở điểm xuất phát thấp, đời sống nhân dân gặp khó khăn. Từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại (1994) cho tới nay, với bề dày kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực đầu tư xây lắp, BIDV Hòa Bình đã có đóng góp lớn trong phát triển KT-XH địa phương thông qua việc đầu tư cho vay thi công xây dựng các dự án, công trình giao thông, thuỷ lợi, văn hoá giáo dục, y tế, thương mại trọng điểm của tỉnh như: Đến nay, hầu hết các dự án đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, đóng góp hiệu quả cho ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm  và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Hòa Bình.

 

 

       BIDV Hòa Bình tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn.

 

Sau chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam, BIDV Hòa Bình đã có sự đổi mới toàn diện, không ngừng lớn mạnh, góp sức cùng toàn hệ thống trở thành công cụ đắc lực của Nhà nước trong việc thực thi chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển KT-XH địa phương. BIDV Hòa Bình có sự trưởng thành toàn diện về chất lượng nguồn nhân lực, quy mô hoạt động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ngoài trụ sở chính, chi nhánh các phòng giao dịch phủ khắp các địa phương trong tỉnh và mạng lưới ngân hàng điện tử đứng đầu trong các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn. Đến hết năm 2015, BIDV Hòa Bình đã đạt quy mô tổng tài sản gần 2.100 tỷ đồng, quy mô dư nợ hơn 2500 tỷ đồng và quy mô huy động vốn xấp xỉ 2000 tỷ đồng. Với chất lượng, hiệu quả  không ngừng được nâng cao, BIDV Hòa Bình đã luôn khẳng định là một trong định chế tài chính hàng đầu của tỉnh.

 

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi nhánh BIDV Hòa Bình luôn coi trọng thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, vì cộng đồng.  BIDV Hòa Bình đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội như: chương trình hỗ trợ giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đầu tư vốn xây dựng các trường học, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, trang thiết bị y tế, giáo dục, tặng quà tết cho người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, BIDV Hòa Bình đã đóng góp xứng đáng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV như:  Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hằng năm đạt 9,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 19,4%, công nghiệp - xây dựng chiếm 54%, dịch vụ chiếm 26,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng, cao hơn trung bình khu vực miền núi phía Bắc khoảng 10,5 triệu đồng và bằng 82% GDP bình quân đầu người của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,3%. Tỉnh bước đầu khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển KT-XH. Các chỉ tiêu về thu ngân sách Nhà nước, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, sản lượng lương thực, tỷ lệ che phủ rừng đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra

 

Tỉnh đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với một số mục tiêu như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giai đoạn đạt từ 8,5 - 9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng 35% GRDP. Thu ngân sách Nhà nước tăng 17%/năm. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đạt 60-65 triệu đồng/người. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp lần lượt là 57,8%, 26,4% và 15,8%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 3,5 lần; số doanh nghiệp, HTX hoạt động hiệu quả tăng gấp 2 lần so với năm 2015

 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao độ của các cấp, các ngành, tổ chức trong toàn tỉnh. Trong đó, các ngân hàng, tổ chức tín dụng đóng vai trò quan trọng là nơi cung cấp nguồn lực tài chính để phát triển sản xuất, kinh doanh cho các thành phần kinh tế.

 

Tin tưởng với bề dày truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, phát huy vai trò đầu tàu trong hệ thống tổ chức tín dụng, BIDV Hòa Bình tiếp tục bám sát định hướng phát triển KT-XH của địa phương, triển khai các giải pháp kinh doanh năng động và hiệu quả, tích cực tham gia vào chương trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính ngân hàng khu vực và quốc tế; thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững, có hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xử lý nợ xấu với các giải pháp, biện pháp đồng bộ; phát triển, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ; xây dựng và thực hiện hiệu quả chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp tục đóng góp xứng đáng hơn nữa vào công cuộc xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục