Học tập và làm theo tác phong của Bác Hồ, xã Tân Vinh (Lương Sơn) duy trì bộ phận “một cửa” tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ công việc.
(HBĐT) - Khắc sâu lời Bác Hồ dạy “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, trạm y tế xã Tân Vinh là đơn vị tiên phong của huyện Lương Sơn trong xây dựng và duy trì hoạt động “Phòng khám nhân đạo”. Mỗi năm, trạm tổ chức khám - chữa bệnh từ thiện cho trên 95% hội viên NCT, gia đình chính sách, hộ nghèo... Đây là một trong những tập thể điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Tân Vinh.
Cùng với trạm y tế xã, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại xã Tân Vinh còn có một số tập thể tiêu biểu như chi bộ trường tiểu học Tân Vinh với phong trào thi đua “Hai tốt”; chi bộ xóm Đồng Chúi với công tác xây dựng chi bộ TSVM tiêu biểu và lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH.
Đồng chí Nguyễn Phùng Chinh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Vinh cho biết: Việc thực hiện Chỉ thị số 03 ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến về hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng những kết quả cụ thể, thiết thực trong học tập, công tác, lao động sản xuất. Trong mỗi cơ quan đơn vị, chúng tôi đều hướng dẫn xây dựng những chuẩn mực, mục tiêu, việc làm theo phù hợp. Cụ thể như trong các nhà trường là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hằng năm đều có giáo viên, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trạm y tế xã với việc làm “Lương y như từ mẫu” thực hiện tốt CSSK ban đầu cho nhân dân, nhiều năm qua, trên địa bàn không có dịch, bệnh lớn xảy ra, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, học tập đạo đức và tác phong của Bác, bộ máy chính quyền xã Tân Vinh đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc. Nhờ vậy, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; duy trì hoạt động hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.
Đặc biệt, phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác trong các hội, đoàn thể diễn ra sôi nổi và hiệu quả, góp phần quan trọng để hội viên, đoàn viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước xóm và các phong trào, CVĐ ở cơ sở. Toàn xã đã vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ được trên 128 triệu đồng. Hội LHPN vận động chị em xây dựng “ống tiền tiết kiệm” cho 9/10 chi hội với tổng số tiền 360 triệu đồng giúp hội viên khó khăn vay lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Hội Nông dân thường xuyên tuyên truyền đẩy mạnh phong trào “Thi đua lao động SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau XĐ-GN và làm giàu chính đáng”. Đến nay, xã có 152 hộ làm kinh tế giỏi, tạo việc làm ổn định cho hơn 270 lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%.
Về những việc cần làm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Phát huy những kết quả đã đạt được từ thực hiện Chỉ thị số 03 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xã Tân Vinh sẽ tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chị thị số 05, đẩy mạnh các hoạt động về tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Khơi dậy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề hàng năm để Chỉ thị đi vào cuộc sống. Đặc biệt, Đảng ủy xã sẽ quan tâm đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Dương Liễu