(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), ngày 26/7, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ thăm và tặng quà công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình.

Thành phố Hoà Bình: Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 

(HBĐT) - Ngày 26/7, Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ TP Hoà Bình tổ chức gặp mặt 78 người có công (NCC) tiêu biểu đại diện cho 1.800 NCC trên địa bàn, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Dự gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

Triển khai công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2022

(HBĐT) - Ngày 26/7, tại huyện Cao Phong, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tháng 7 tri ân của tuổi trẻ Hòa Bình

(HBĐT) - Đã trở thành thông lệ, các hoạt động thiết thực, ý nghĩa: Thắp nến tri ân, thăm hỏi, động viên, tặng quà, hành trình về địa chỉ đỏ, gặp mặt nhân chứng lịch sử… được tổ chức vào tháng 7 hàng năm là dịp thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước.

Khối thi đua các doanh nghiệp T.Ư - giỏi kinh doanh, nặng nghĩa tình

HBĐT) - Không chỉ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đóng góp 70% ngân sách cho tỉnh trong những năm qua, khối thi đua các doanh nghiệp T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia công tác đền ơn - đáp nghĩa, mang đến nhiều mái ấm cho các gia đình chính sách, người có công (NCC) trên địa bàn toàn tỉnh.

Huyện Lương Sơn biết ơn các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng

(HBĐT) - Đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn trang trọng khánh thành nghĩa trang liệt sỹ huyện và lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Công trình được cải tạo, nâng cấp khang trang là một trong những hoạt động tri ân sâu sắc, nơi thân nhân liệt sỹ, cán bộ và Nhân dân tới dâng hương vào các ngày lễ, Tết của quê hương, đất nước. Đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước: Công tác chăm sóc, hỗ trợ người có công cần sự chung tay toàn xã hội

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 25/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành.

Nỗ lực phấn đấu cống hiến cho sự phát triển của tỉnh Hòa Bình (*)

(HBĐT) - Phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng năm 2022, do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đà Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

(HBĐT) - Huyện Đoàn Đà Bắc vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Đà Bắc và 141 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Ủy ban MTTQ tỉnh: Khánh thành đường dân sinh và trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

(HBĐT) - Ngày 25/7, UB MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đường dân sinh và nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Lạc Sơn. Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ và cấp uỷ, chính quyền các địa phương, cùng đông đảo Nhân dân.

500 đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ Chiến dịch Hoà Bình

(HBĐT) - Tối 24/7, trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Tỉnh Đoàn phối hợp Thành Đoàn Hoà Bình tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hoà Bình. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, một số sở, ngành cùng hơn 500 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn TP Hoà Bình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

Thành phố Hòa Bình: Quan tâm thực hiện công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và dư luận xã hội

(HBĐT) - Đảng bộ TP Hòa Bình hiện có 1.118 tuyên truyền viên (TTV) cơ sở, 368 tổ tuyên truyền. Toàn Đảng bộ có 3 chi bộ dưới 9 đảng viên, không thành lập tổ tuyên truyền, đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp làm TTV của chi bộ. Thời gian qua, đặc biệt khi diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, đội ngũ TTV đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm túc quy định phòng, chống dịch. Khi dịch bệnh tạm lắng, đội ngũ báo cáo viên (BCV), TTV tiếp tục tiên phong, tích cực tuyên truyền cán bộ, Nhân dân thi đua lao động sản xuất, triển khai thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đại hội (NQĐH) Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nghệ An cần thúc đẩy tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược

Chiều 24/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Thủ tướng yêu cầu trong quý III/2022 phải hoàn thành quy hoạch tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 568-QĐ/TU, ngày 22/7/2022 thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hoà Bình gồm 15 thành thành viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đảng và Nhà nước chăm lo người có công bằng nhiều chính sách cụ thể

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tới nay cả nước có hơn 9,2 triệu người có công. Ngoài chế độ trợ cấp, phụ cấp, Đảng và Nhà nước ta còn chăm lo người có công bằng các chính sách cụ thể, như chăm sóc sức khỏe, ưu tiên giao đất sản xuất, hỗ trợ cải thiện về nhà ở, đất ở; đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ...

 Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022): Chung tay chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng

(HBĐT) - Ngày Thương binh - Liệt sỹ (TBLS) 27/7 là một ngày lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những công lao to lớn của các TBLS đã hy sinh trong cuộc chiến giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc. Ngày lễ này được ghi nhận và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng (NCC) từ trước đến nay.

Đồng thuận, sáng tạo, phát huy sức mạnh nội lực xây dựng huyện Lạc Thủy phát triển bền vững

NGUYỄN VĂN HẢI
 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Lạc Thủy luôn nhận thức sâu sắc được vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển KT-XH của huyện; thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo nền tảng vững chắc xây dựng huyện ngày càng phát triển bền vững. Đặc biệt, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của vả hệ thống chính trị, do vậy, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thúc đẩy mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Ai Cập

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Ai Cập, Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama có bài viết nhìn lại những thành tựu trên chặng đường phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung bài viết.

Linh thiêng chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”

Tối 22/7, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Báo Nhân Dân phối hợp Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Lạc Thuỷ lần thứ VII

(HBĐT) - Ngày 21/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Thuỷ tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dấu ấn công tác dân vận của lực lượng vũ trang huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Lạc Lương là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy. Tuy nhiên những năm gần đây, cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) có nhiều đổi thay, khang trang, kiên cố. Đường liên thôn, xóm được xây dựng, sửa chữa giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã in đậm dấu ấn lực lượng vũ trang (LLVT) huyện trong việc giúp dân làm đường GTNT.        

Khẩn trương, nỗ lực hoàn thiện Đề án về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chiều 21/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương và Thường trực Tổ Biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học về hoàn thiện Đề án.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5, khóa XIII

(HBĐT) - Ngày 21/7, Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết (NQ) Hội nghị T.Ư 5, khóa XIII. Hơn 1,08 triệu cán bộ, đảng viên dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến tại 11.661 điểm cầu trên cả nước.

Một số điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW

(HBĐT) - Ngày 6/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức, đảng viên (ĐV) vi phạm (Quy định 69), thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng (TCĐ) vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật ĐV vi phạm.